Chồng lãnh án tử hình, vợ tiếp tục tham gia đường dây ma túy xuyên quốc gia

Văn Tình| 03/11/2021 17:15

(CAO) Đây là đường dây mua ma túy của tội phạm nước ngoài rồi mang đi các tỉnh, thành trong nước tiêu thụ. Công an đã lập án triệt phá thành công, bắt giữ 4 đối tượng, thu 2kg ma túy “đá” và hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Lộ diện vùng biên

Ngày 3-11, Công an H. () cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) và Cục Hải quan Hà Tĩnh triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 4 đối tượng, thu 2kg ma túy “đá”, hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

4 đối tượng trong đường dây ma túy

Huyện Hương Sơn nằm ở phía Tây tỉnh Hà Tĩnh, giáp ranh với nước bạn Lào. Nơi đây có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nên việc giao đi lại giữa 2 nước Việt Nam – Lào rất nhộn nhịp.

Ngoài những lợi thế về giao thương, nơi đây cũng là con đường mà bọn tội phạm ma túy nhắm đến từ nhiều năm nay. Hàng loạt các đường dây ma túy quốc tế lớn, nhỏ đã bị lực lượng chức năng triệt phá, nhiều đối tượng đã phải trả giá đắt cho hành vi gieo rắc “cái chết trắng”. Tuy nhiên, hoa mắt trước những đồng tiền phi pháp, bọn tội phạm vẫn ngày đêm tìm cách lén lút đưa ma túy từ Lào vào Việt Nam để làm giàu bất chính.

Tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Chúng cấu kết với những đối tượng từ bên kia biên giới lén lút tìm mọi cách để thẩm lậu ma túy. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt là Công an H.Hương Sơn luôn căng mình đối phó với loại tội phạm này.

Qua công nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian gần đây, các trinh sát Công an H.Hương Sơn phát hiện, có một nhóm đối tượng thường xuyên lên khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vận chuyển ma túy đi các tỉnh, thành trong nước tiêu thụ. Xác minh kỹ thông tin, Công an H.Hương Sơn đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Chồng bị tuyên án tử hình, vợ tiếp tục đi buôn ma túy

Sau một thời gian lập án điều tra, ngày 27-10, các trinh sát phát hiện ôtô nhãn hiệu Toyota BS: 37A-484.20 di chuyển từ thị trấn Tây Sơn (H.Hương Sơn) theo QL8A về xuôi có nhiều biểu hiện nghi vấn. Xác minh kỹ thông tin, Công an H.Hương Sơn xác định, điều khiển chiếc xe này là một trong những đối tượng đang bị Ban chuyên án đưa vào tầm ngắm.

Tang vật vụ án

Công an H.Hương Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an H.Đức Thọ và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh đón chặn chiếc xe này tại khu vực vòng xuyến ngã tư Bà Viên (thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ, H.Đức Thọ).

Quá trình bắt giữ, trên xe chỉ có một người đàn ông tên Cao Nguyên Kỳ (SN 1985, trú xóm Xuân Đức, xã Nghi Đức, TP.Vinh, Nghệ An). Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ được một chiếc túi xác màu cam chứa 2kg ma túy “đá”. Tiếp tục kiểm tra phương tiện, công an phát hiện thêm phía trong nắp đổ nhiên liệu có một vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long chứa 161 viên ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an H.Hương Sơn để đấu tranh làm rõ. Tại đây, Cao Nguyên Kỳ đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Trao thưởng cho lực lượng tham gia phá án

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đại Sáng (SN 1987, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, H.Hương Sơn), Hà Tú Oanh (SN 1988, trú xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An) và Lê Anh Tú (SN 1986, trú tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, H.Hương Sơn).

Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ thêm 5.000 viên ma túy tổng hợp tại nhà của Lê Đại Sáng, 18 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật có liên quan tại một khách sạn trên địa bàn thị trấn Tây Sơn, nơi mà các đối tượng Kỳ, Oanh và Tú thuê ở trước đó.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, toàn bộ số ma túy trên được mua từ một đối tượng người Lào để bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, trong lúc đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Được biết, trong số những đối tượng bị bắt giữ trong đường dây ma túy này, Hà Tú Oanh có chồng hiện đã bị tuyên phạt án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong lúc chồng đang nằm trong buồng biệt giam, Oanh lại vào Hà Tĩnh cặp bồ sống chung như vợ chồng với Lê Anh Tú để tiếp tục gieo rắc tội ác.

Trước chiến công xuất sắc của lực lượng phá án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án.

Hiện chuyên án đang được Công an H.Hương Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chồng lãnh án tử hình, vợ tiếp tục tham gia đường dây ma túy xuyên quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO