Cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu, phê chuẩn

Hoài Thu| 15/05/2023 19:01

Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XIII, Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Chiều 15/5, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XV.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành.

Sau khi Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai báo cáo về chương trình hội nghị, Trung ương đã nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu, phê chuẩn - 1

Các đại biểu dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Ảnh: Nhật Bắc).

Liên quan đến công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Bên cạnh đó, Trung ương cũng đã cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo cáo kiểm điểm cá nhân của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và gửi trình Trung ương để chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị lần này. Trong báo cáo kiểm điểm cá nhân có phần tự nhận xét của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật.

Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thể hiện rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời nêu giải pháp khắc phục cho những hạn chế còn tồn tại.

Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính chất nhạy cảm của vấn đề, Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương nghiên cứu kỹ Báo cáo kiểm điểm cá nhân của từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm với từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo yêu cầu của người đứng đầu Đảng, việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. "Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ", Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp những cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác.

Bài liên quan
  • Khách sạn khát nhân sự
    Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, đại diện các cơ sở lưu trú cho biết họ khó tìm được nguồn nhân sự chất lượng, gắn bó lâu dài.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu, phê chuẩn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO