Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân

Hữu Long| 14/02/2023 11:58

Giá các bó bông cắm sẵn tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ so với mọi năm không tăng nhiều, bó hoa nhỏ giao động từ 300 ngàn đến một triệu rưỡi cho bó lớn; các lẵng hoa giá từ 2 – 5 triệu.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 1

Các loài hoa đa chủng, đa sắc được kết sẳn, trưng bày ngồn ngộn dọc các sạp hàng tại chợ hoa tươi lớn nhất thành phố.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 2

Tại khu chợ sỉ này, các bó hoa kết sẵn có giá từ 300 – 1 triệu rưỡi/bó.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 3

Trước 5 giờ sáng, những bó hoa hoàn chỉnh xếp sẵn trên lề, đợi chủ nhân sáng sớm đi làm ghé ngang, tấp vào mua cho tiện.

Đặc biệt có những lẵng hoa, khách đặt làm riêng theo sở thích có giá 5 – 7 triệu cũng không hiếm tại đây. Ngoài ra, rẻ nhất là bó hoa đơn, với 1 bông chính như hoa hồng, giá chỉ từ 15 – 30 ngàn/bó tùy theo có kết thêm các loại hoa, lá khác nhiều hay ít.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 4

Thu và Oanh canh buổi đêm vào chợ cho vắng bớt, khỏi mất công gửi xe, chen lấn.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 5

Anh Trương Công Hùng có quầy tạp hóa tại khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật Q.3, phụ ôm mấy bó hoa lớn ra chất lên xe về cho vợ bán.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 6

Việc cắm hoa tại khách sạn cũng được các bạn nhân viên ra tận chợ tuyển chọn.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 7

Giá một vài loại tăng khiến anh Quốc Bảo phải cân đối lại ngân sách.

Ghi nhận tại chợ hoa tươi lớn nhất thành phố vào tối ngày 13/2/2023 cho thấy, đông khách nhất là tầm 7 - 10 giờ tối, sau đó chợ thưa dần.

Anh Trung Hưng, chủ sạp hoa chia sẻ, thông thường là trước dịp lễ tình nhân 14/2 vài hôm, khu chợ liên tục đón lượng khách và người dân đến mua hoa khá đông, người xe ra vào nhộn nhịp suốt từ đêm tới sáng.

"Đợt này tuy không nhộn nhịp như thời điểm trước dịch Covid-19, nhưng hôm qua và hôm kia, vào giờ cao điểm, nơi đây cũng chộn rộn cảnh bán mua tấp nập", anh Hưng cho hay.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 8

Đường Hồ Thị Kỷ, san sát hai bên là những gian hàng, quầy sạp chất đầy hoa tươi.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 9

Các thùng hàng đóng gói vừa vận chuyển từ Đơn Dương, Lâm Đồng về.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 10

Những con hẻm dọc ngang cũng chất đầy hoa từ trong nhà tràn ra tới ngoài hẻm.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 11

Trong chợ còn có các gian hàng chuyên bán phụ kiện.

Các phụ kiện từ giỏ hoa cho đến dây ruy băng, nơ cột... nơi này có đủ, tha hồ cho khách chọn lựa mua về mặc sức sáng tạo nên những giỏ hoa theo gu mình thích.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 12

Ca đêm tạm dừng lúc hơn 12 giờ khuya, 2 anh công nhân vệ sinh ngồi uống nước, nghỉ mệt khi khu chợ đã rộn ràng bước sang ngày mới.

Có tuổi đời hơn 30 năm, chợ hoa Hồ Thị Kỷ nằm trên con đường cùng tên và lan vào tận các con hẻm nhỏ đan xen ngang dọc, tạo nên khu chợ hoa đầu mối lớn nhất Sài Gòn.

Không khí chợ hoa Hồ Thị Kỷ tất bật, người xe ra vào hối hả, rộn ràng. Tuy nhiên lượng hoa tươi từ các nơi đổ về phục vụ cho Lễ tình nhân năm nay không bằng các năm trước, chị Mỹ Trang chủ một tiệm hoa tươi tại đây nhận xét.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 13

Trung Nguyên tếu táo nói, ra mua hoa về tự tết để mọi người đỡ chê mình F.A (Forever Alone).

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 14

Cũng như mọi năm, dịp lễ tình nhân hoa hồng được người dân chọn mua nhiều nhất.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 15

Sức mua nhiều nên giá các loại hoa hồng tăng so với thường ngày.

Chủ tiệm chuyên bán các loại hoa nhập về từ Đà Lạt, chị Thoa cho hay, đợt này hoa các nơi không thiếu nhưng tiểu thương không dám nhập về nhiều vì sức mua giảm đáng kể; nhất là đợt Tết vừa rồi, lượng hoa bán không hết, tồn lại khá nhiều.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 16

Trăm hoa đua sắc thắm hòa cùng hương hoa buổi đêm ngan ngát khiến người dạo chợ ngẩn ngơ, mê mẩn.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 17

Lẫn trong các tone màu nóng, sắc màu xanh dương của hoa càng nổi bật và quyến rũ.

Đặc biệt tại khu chợ, nhiều loại hoa mới và đẹp được lai tạo từ các giống hoa từ nước ngoài cũng bày bán khá nhiều tại đây với các sắc màu xanh đỏ tím vàng sặc sỡ.

Khó có thể hình dung được, các loại hoa ngày nay, ngày càng lai trồng nổi bật và tuyệt đẹp hơn với các tông màu lạnh như xanh dương, xanh tím...

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 18

Hoa trồng trong nhà kính từ Lâm Đồng, Đà Lạt chiếm đa số trong khu chợ.

Dạo một vòng quanh các gian hàng, quầy sạp lớn hhỏ, anh Đặng Ngọc Thanh có shop kết hoa tươi trên đường Lê Văn Sỹ cho biết, giá cả vài loại có đắt hơn ngày thường; nhất là hoa hồng, tăng 3 -5 ngàn/bông do rơi vào dịp lễ Valentine, người ta chuộng nhiều.

"Còn các loài hoa khác tôi thấy giá vẫn ở mức bình thường hoặc nhỉnh hơn đôi chút. Mình khách quen đến đặt mua sỉ nên bạn hàng bán giá giữ mối", anh Thanh nháy mắt nói vui.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 19

Lê Công Nghĩa nhà ở Châu Thành, Kiên Giang thoăn thoắt kết bông.

Bắt gặp chàng trai ngồi tỉ mẩn kết những giỏ hoa rất đẹp, tôi đến bắt chuyện làm quen. Nghĩa khoe: "Em làm việc tại đây đã hơn 5 năm. Tính ra không biết bao nhiêu bó hoa từ chính tay em làm ra đã theo chân khách hàng về trưng bày trang trọng trong văn phòng, nhà riêng rồi".

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân - 20

Có lẽ các lẵng hoa được kết từ chính đôi tay khéo léo của các chàng trai, trông lại càng thêm duyên dáng.

"Hôm nay, tụi em thức trọn đêm để kết hoa chuẩn bị cho lễ tình nhân vào ngày mai 14/2; từ những bó hồng cho đến các lẵng hoa lớn để tới sáng, một số sẽ về trưng bày tại các văn phòng, công sở; số còn lại sẽ bày bán tại chỗ cho người dân và du khách ghé mua", Nghĩa phấn khởi cho hay.

Bài liên quan
  • Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?
    Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
  • 'Canh bạc ngàn tỉ USD' của Ả Rập Saudi
    Trong khuôn khổ của Sáng kiến Tầm nhìn 2030, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman muốn biến quốc gia của ông thành trung tâm du lịch và điểm đến lý tưởng dành cho người lao động nước ngoài.
  • ‘Chữa lành’ ở Lý Sơn
    Đảo Lý Sơn là nơi lý tưởng dành cho những ai muốn 'chữa lành', không ồn ào, vội vã như phố thị, cuộc sống ở hòn đảo nhẹ nhàng, chậm rãi trôi qua…
  • Độc đáo váy bánh xèo ở Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ
    Chiếc váy làm từ 3.000 mét vải gây ấn tượng mạnh ở ngày hội. Váy được in 3D với vật liệu đặc biệt, giúp khung dáng xòe phồng trông không khác gì một cái bánh xèo.
  • Vườn cây 'trái vàng ruộm, kín đặc từ gốc tới ngọn' hút khách ở An Giang dịp 30/4
    Những ngày đầu tháng 4, các vườn dâu da ở núi Cấm, An Giang bắt đầu chín vàng, quả bám kín đặc trên khắp các cành, thân cây. Hình ảnh này khiến nhiều du khách phương xa chú ý, tò mò tìm tới tham quan, trải nghiệm.
  • Chuẩn bị đi chợ tình Khâu Vai
    Chợ phong lưu Khâu Vai thường được đồng bào dân tộc thiểu số gọi là “Chợ tình Khâu Vai”. Đây là chợ tình riêng có ở Cao nguyên đá Đồng Văn, chỉ diễn ra duy nhất vào ngày 27/3 (âm lịch) hàng năm, kéo dài trong một đêm, một ngày.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chợ hoa lớn nhất TP.HCM thức xuyên đêm kết bông phục vụ Lễ tình nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO