Chìm tàu cá ở vùng biển Cù Lao Chàm, 5 ngư dân Quảng Nam may mắn thoát chết

THANH BA| 02/05/2022 21:29

Thời điểm tàu cá bị phá nước và chìm ở vùng biển Cù Lao Chàm, 5 ngư dân Quảng Nam may mắn được tàu bạn ứng cứu kịp thời.

Tối 2/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam xác nhận 5 ngư dân địa phương lâm nạn ở vùng biển Cù Lao Chàm đang trên đường được đưa vào bờ.

Chìm tàu cá ở vùng biển Cù Lao Chàm, 5 ngư dân Quảng Nam may mắn thoát chết - 1

Lực lượng biên phòng kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Cù Lao Chàm tham gia cứu hộ tàu bị chìm. (Ảnh: H.A)

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, tàu cá QNa 92675 TS hành nghề lưới do ông Trần Đậu (50 tuổi, trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, trên tàu có thêm 4 thuyền viên, di chuyển từ ngoài khơi vào bờ. Đến vị trí có tọa độ 15,48 độ Vĩ Bắc - 108,35 độ Kinh Đông (cách Hòn Tai, đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An khoảng 7 hải lý về hướng Đông Nam), tàu cá bất ngờ bị phá nước và chìm dần.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm kêu gọi tàu thuyền hoạt động gần đó tham gia ứng cứu, đồng thời thông báo cho tàu của Vùng Cảnh sát biển 2 đang thường trực tại Cù Lao Chàm đến cứu nạn.

Rất may, thời điểm tàu QNa 92675 sắp chìm nghỉm, tàu QNa 92347 TS của ông Nguyễn Quang Huynh (trú cùng xã) ứng cứu kịp thời 5 ngư dân.

Hiện, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 đang có mặt ở để khắc phục tàu bị chìm.

“Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát biển cùng các ngư dân tham gia cứu hộ đã khắc phục được máy chính nổ và đang tích cực bơm nước từ con tàu bị chìm ra ngoài”, Trung tá Nguyễn Hoang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại thông tin thêm.

Cách đây không lâu, một tàu cá của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng bị phá nước và chìm trên đường từ ngoài khơi vào bờ.

Chìm tàu cá ở vùng biển Cù Lao Chàm, 5 ngư dân Quảng Nam may mắn thoát chết - 2

Lực lượng cảnh sát biển cứu hộ các ngư dân Lý Sơn hành nghề trên tàu QNg 96237. (Ảnh: N.H)

Cụ thể, rạng sáng 23/2, khi đang di chuyển từ Hoàng Sa về bờ, tàu QNg 96237 do ông Mai Văn Chí (trú huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 9 lao động, không may bị phá nước và chìm ở khu vực cách đảo Lý Sơn tầm 5 hải lý. Thuyền trưởng liên lạc với địa phương và cảnh sát biển xin ứng cứu.

Tiếp nhận thông tin, Vùng Cảnh sát biển 2 khẩn trương điều tàu CSB 4032 đang làm nhiệm vụ tại đảo Lý Sơn lên đường cứu nạn.

Đến 6h40, tàu cứu hộ tiếp cận được tàu cá bị chìm nhưng chỉ phát hiện và cứu được 5 ngư dân đang di chuyển trên hai thuyền thúng. 4 ngư dân còn lại mất tích. Đến 10h05, lực lượng cứu hộ tìm thấy 4 ngư dân đang ôm can, phao trên biển. Rất nhanh chóng, các ngư dân lâm nạn được đưa lên tàu cảnh sát biển để chăm sóc sức khỏe và di chuyển về bờ an toàn.

THANH BA

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chìm tàu cá ở vùng biển Cù Lao Chàm, 5 ngư dân Quảng Nam may mắn thoát chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO