Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, đại tướng Valery Gerasimov đã được bổ nhiệm làm tư lệnh chiến dịch quân sự đặc biệt.
Tờ Kommersant của Nga ngày 8/11 cho biết Mátxcơva và Washington đang thảo luận về việc tổ chức các cuộc đàm phán vũ khí hạt nhân chiến lược đầu tiên kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Ban tổ chức sự kiện thương mại lớn ở Thượng Hải đã rút bài phát biểu trong lễ khai mạc của Chủ tịch Hội đồng châu Âu vì có nội dung chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và kêu gọi giảm phụ thuộc thương mại vào Trung Quốc, các nhà ngoại giao cho biết.
Ngày 13/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov được dẫn lời nói rằng mục tiêu của Mátxcơva trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine không thay đổi, nhưng có thể đạt được thông qua đối thoại.
Một khẩu súng trường bắn tỉa Vykhlop bullpup 12,7 × 55mm của Nga đã bị lực lượng Ukraine thu giữ trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Súng trường đặc biệt này được phát triển để trang bị cho FSB - Lực lượng An ninh Liên bang Nga, theo Ukraine Weapons Tracker.
Một quyết định cách đây hơn 70 năm đã vô tình biến Crimea trở thành nguồn cơn cho những rạn nứt quan hệ giữa Nga và Ukraine - hai quốc gia thuộc khối Liên Xô cũ.
Trước khi đưa ra quyết định trên, nhà bán lẻ thời trang này đã đình chỉ hoạt động kinh doanh tại Nga vào đầu tháng 3 vừa qua, sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Việc kiểm soát thành trì cuối cùng của Ukraine ở Lysychansk cho phép Nga nắm gần như hoàn toàn tỉnh Lugansk, tạo bàn đạp tấn công Donetsk. Một thế trận mới do vậy cũng bắt đầu hình thành.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận cáo buộc rằng các lực lượng của Moscow phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một trung tâm mua sắm đông người tại thị trấn Kremenchuk của Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận cáo buộc rằng các lực lượng của Moscow phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một trung tâm mua sắm đông người tại thị trấn Kremenchuk của Ukraine.
Theo Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga (Rostec), quân đội Nga đã sử dụng hầu như tất cả các hệ thống và tổ hợp tác chiến điện tử hiện có để tham gia vào “Chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.
Ngày 16/6, trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, vào thời điểm nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Moscow "không có giải pháp nào khác".
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 16/6 tuyên bố, liên minh quân sự này sẽ tăng cường các đơn vị chiến đấu dọc sườn phía Đông của khối.
Chuyên gia quân sự Dmitry Boltenkov chia sẻ với Izvestia (Nga) rằng, vũ khí chống hạm nào cũng là thứ nguy hiểm nên không thể không kể đến tên lửa Harpoon của Mỹ.