Chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao

H.Q.H| 19/10/2021 09:51

(CATP) Hiện nay, việc sử dụng các giao dịch qua online mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Đa phần khách hàng khi đăng ký mở tài khoản ngân hàng hay mở ví điện tử đều lựa chọn các dịch vụ trên thông qua số điện thoại cá nhân. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ để loại tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm nhập, đánh cắp dữ liệu thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 17-10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, qua quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, chiều 14-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 3 tháng để phục vụ công tác truy tố, xét xử đối với bị can Lê Gia Phúc Vinh (SN 1993, trú xã Chí Công, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi ".

Căn cứ kết quả điều tra xác định: Do quen biết với Hồ Tấn Ý - đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bắt tạm giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và biết trong tài khoản của Ý còn gần 180 triệu đồng nên Vinh nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện, Vinh đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để xâm nhập lấy thông tin và lấy mã xác thực OTP do Ngân hàng cung cấp vào số điện thoại mà Hồ Tấn Ý đã đăng ký các dịch vụ tại ngân hàng và ví điện tử.

Lê Gia Phúc Vinh

Với thủ đoạn trên, Vinh nhiều lần xâm nhập vào Ví điện tử và tài khoản ngân hàng của Ý để chuyển tiền vào tài khoản của tên Lê Gia Phúc Vinh với mục đích tiêu xài cá nhân với tổng số tiền trên 175 triệu đồng. Hành vi của Lê Gia Phúc Vinh đã cấu thành về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Kinh Vũ Long Đỗ Văn Hoàng

* Trong một diễn biến khác, khoảng 9 giờ ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Kinh Vũ Long (SN 1989, trú thôn 4, xã Măng Tố, huyện Tánh Linh) về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”. Bị can Long là công chức địa chính xã Măng Tố (huyện Tánh Linh), được phân công việc kiểm tra, thẩm định và tham mưu hồ sơ cấp mới, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2 mảnh đất ở và đất trồng lúa ở thôn 1, xã Măng Tố của gia đình bà Nguyễn Thị Hớn.

Nhưng vì động cơ cá nhân và vụ lợi, cuối năm 2020, Long đã cố ý làm trái các quy định hiện hành trên lĩnh vực đất đai, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của gia đình bà Nguyễn Thị Hớn. Với những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, hành vi của Kinh Vũ Long đã cấu thành tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” được quy định tại khoản 1, Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh cũng đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở của bị can để tiếp tục thu thập chứng cứ, phục vụ cho công tác tố tụng theo luật định.

* Cùng ngày, lúc 15 giờ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã bắt giữ Đỗ Văn Hoàng (SN 1993, trú khu phố Phú Hải, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong). Đây là đối tượng nghiện ma túy đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ra lệnh truy nã về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy". Công an huyện Tuy Phong đã bàn giao đối tượng cho Công an TP.Phan Thiết để phục vụ công tác truy tố, xét xử.

Trong quá trình tạm trú tại TP.Phan Thiết, đối tượng đã bị Công an TP.Phan Thiết bắt và khởi tố về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và cho tại ngoại. Đến thời gian xét xử, Hoàng đã trốn và không chấp hành theo giấy triệu tập của Cơ quan tố tụng. Do vậy, đầu tháng 1-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã ra quyết định truy nã đối với bị can Hoàng.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO