Chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của người thân bên vợ để tiêu xài, chơi chứng khoán

17/08/2023 15:52

Được họ hàng bên vợ giao tiền mua 7 nền nhà và được đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lê Hoàng Vũ đem bán rồi dùng tiền chơi chứng khoán, tiêu xài cá nhân.

Chiều 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hoàng Vũ (SN 1985, trú khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lê Hoàng Vũ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tiến Tầm)

Lê Hoàng Vũ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tiến Tầm)

Theo cơ quan chức năng, Lê Hoàng Vũ lợi dụng sự tin tưởng của gia đình anh N.Đ.H.T., (trú huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - họ hàng bên vợ Vũ) khi giao tiền để mua 7 nền nhà, đồng thời giao cho hai vợ chồng Vũ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vũ đã làm giả hợp đồng mua bán đất rồi tự ký, ghi tên người khác vào hợp đồng. Sau đó Vũ thông tin giả làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 2 nhưng không cho gia đình anh T. biết, rồi đem bán 7 nền nhà cho người khác chiếm đoạt tổng số tiền gần 4 tỷ đồng bao gồm tiền vốn và lãi.

Số tiền trên, Vũ sử dụng để chơi chứng khoán và tiêu xài cá nhân. Sau đó, anh T. làm đơn tố giác hành vi của Vũ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.

Tiến Tầm - Hoàng Thọ

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của người thân bên vợ để tiêu xài, chơi chứng khoán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO