Cụ thể, chi tiêu quân sự toàn cầu tăng 2,6%, lên mức 1.981 tỷ USD trong năm 2020 trong khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu giảm 4,4%. Hai quốc gia dẫn đầu về chi tiêu quân sự là Mỹ và Trung Quốc. Washington chiếm 39% và Bắc Kinh chiếm 13% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu.
Ông Diego Lopes da Silva, một trong những tác giả của báo cáo trên, nhận định điều này thật bất ngờ. “Vì đại dịch, mọi người nghĩ rằng chi tiêu quân sự sẽ giảm. Nhưng có thể kết luận chắc chắn rằng, Covid-19 không có tác động đáng kể đến chi tiêu quân sự toàn cầu, ít nhất là trong năm 2020", ông Diego Lopes da Silva nhấn mạnh.
TÚ ANH