Chen lấn, xô đẩy bốc tro cầu may tại chùa Bà Bình Dương

06/02/2023 01:00

Tối 5/2, hàng nghìn người chen lấn đến nghẹt thở để thắp hương, bốc tro cầu may ở chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương).

chua ba binh duong anh 1
Ngay khi Kiệu Bà Thiên Hậu trở về sau khi diễu hành qua nhiều cung đường trung tâm TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), nhiều người dân đã tràn vào chánh điện để bốc tro tàn trong lư hương.
chua ba binh duong anh 2
Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra nhanh chóng trong khu vực chánh điện khiến lực lượng an ninh bất lực.
chua ba binh duong anh 3
Mặc dù được lực lượng nhân viên chùa nhắc nhở, nhiều người vẫn cố chen lấn xô đẩy với mong muốn lấy được tro trước tượng Bà.
chua ba binh duong anh 4
Tro được người dân gói trong các bịch bóng được mang sẵn. Theo quan điểm của nhiều người, việc lấy được tro trong chùa sẽ giúp họ may mắn và công việc làm ăn trong năm mới trở nên suôn sẻ.
chua ba binh duong anh 5
Một người dân vui mừng khi bốc được một nắm tro mang về.
chua ba binh duong anh 6
Lượng chen lấn quá đông khiến nhiều người bị mắc kẹt và không thể trở ra ngoài.
chua ba binh duong anh 7
Nhiều người không chọn bốc tro nhưng cố tiến đến để cắm một nén nhang cầu may mắn và tài lộc.
chua ba binh duong anh 8
Phía bên ngoài chánh điện, lượng người đứng chờ ngày một đông.
chua ba binh duong anh 9
Nghi thức diễu hành Kiệu Bà Thiên Hậu được bắt đầu lúc 16h và kết thúc vào lúc 18h.
chua ba binh duong anh 10
Đông đảo người dân đứng chờ rất lâu phía trong chùa để đợi Kiệu Bà trở về.
chua ba binh duong anh 11
Sau khi trở về, đại diện phía chùa đã làm đầy đủ các nghi thức trước khi cho người dân trở vào trong để tiếp tục thắp nhang và xin lộc.
chua ba binh duong anh 12
Lễ cúng vía Bà được tiến hành vào lúc nửa đêm 14 đến sáng 15 tháng Giêng. Khách hành hương đa số là người Việt gốc Hoa từ các nơi đổ về. Trong hai ngày này có nhiều tiết mục hấp dẫn mang đậm tính văn hóa dân gian và gần gũi với nhân dân như sự xuất hiện nhiều nhân vật huyền thoại, diễu hành xe hoa, cồng, chiêng, trống, cờ, lân sư rồng.
chua ba binh duong anh 13
So với 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 2021 và 2022, năm nay lượng khách về tham dự lễ hội, du xuân và cầu lộc ở chùa Bà Thiên Hậu tăng trở lại. Ước tính từ đêm giao thừa đến tối ngày 31/1 (tức mùng 10 Tết), hơn 100.000 lượt khách đến viếng và thỉnh lộc Bà.
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chen lấn, xô đẩy bốc tro cầu may tại chùa Bà Bình Dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO