Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành trọn một ngày để chất vấn hai Bộ trưởng Tài chính và Ngoại giao. Trong đó, lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao trả lời chất vấn.
Bộ trưởng Tài chính sẽ trả lời về công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, dịch vụ đất đai; còn Bộ trưởng Ngoại giao sẽ trả lời về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.
Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá ý thức người dân trong việc bảo vệ dữ liệu chưa cao. Người dân sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân cho người khác, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch dân sự.
Tư pháp; nội vụ; ANTT, an toàn xã hội; thanh tra; tòa án; kiểm sát; kiểm toán... là nhóm lĩnh vực thứ ba được chất vấn. Trong đó, Bộ trưởng Tư pháp, Nội vụ, Công an, Thanh tra Chính phủ đăng đàn.
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết việc đầu tư hoàn chỉnh đường cao tốc trong bối cảnh nguồn lực có hạn là rất khó khả thi. Nhiều nước cũng phải thực hiện phân kỳ đầu tư.
Công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường... là nhóm lĩnh vực thứ hai được chất vấn. Tư lệnh ngành trong các nhóm này chuẩn bị đăng đàn.
Băn khoăn về trách nhiệm công vụ khi chưa kết luận được "kỳ án gỗ trắc ở Quảng Trị", song Viện trưởng VKSND Tối cao khẳng định không phải vụ án nào cũng bất chấp pháp luật để kết luận bằng được.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết điều hành giá là nghệ thuật uyển chuyển trong điều kiện điều hành theo kinh tế thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước.
Mở đầu phiên chất vấn, Phó Thủ tướng nêu thực tế thiếu điện cục bộ ở các địa phương miền Bắc và tình trạng một bộ phận cán bộ có tư tưởng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai...