Cha ném con gái 5 tuổi xuống sông: Nghi phạm không dùng chất kích thích, không có tiền sử tâm thần

18/02/2022 14:05

Qua kiểm tra, Trần Văn Viên - nghi phạm ném con xuống sông ở Quảng Nam không sử dụng chất ma túy, chất kích thích gây ảo giác và không có tiền sử tâm thần.

Cha ném con gái 5 tuổi xuống sông: Nghi phạm không dùng chất kích thích, không có tiền sử tâm thần
Nghi phạm Trần Văn Viên.

Trưa 18/2, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Viên (SN 1992, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi giết người.

Theo Đại tá Lai, qua kiểm tra ban đầu, Viên không có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích gây ảo giác và không có tiền sử tâm thần. Ngoài ra, nghi phạm này cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Như đã đưa tin, trước Tết Nguyên đán 2022, Viên và vợ là chị Lê Thị Ty Na (30 tuổi) xảy ra mâu thuẫn nên chị Na bỏ về nhà cha mẹ ruột ở cùng thôn.

Sau Tết, chị Na vào TP.HCM làm công nhân. Thời gian gần đây, Viên thường gọi điện cho chị Na nhưng người vợ không nghe máy. Ngoài ra, anh ta cũng nghi ngờ chị Na ngoại tình.

Khoảng 19h30 ngày 16/2, Viên đến nhà mẹ vợ để nói chuyện về việc trên. Lúc này, Viên nảy sinh ý định giết con nên bồng cháu Vy đến bến phà Tam Hải ném cháu xuống sông. Sau khi gây án, Viên về nhà nói lời từ biệt với mẹ ruột rồi đến Công an xã trình báo.

Còn cháu Vy, đến rạng sáng hôm sau, thi thể cháu được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 50m.

Cha ném con gái 5 tuổi xuống sông: Nghi phạm không dùng chất kích thích, không có tiền sử tâm thần
Cảnh sát thực nghiện lại vụ Trần Văn Viên ném con xuống sông.

Hồ Ca

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cha ném con gái 5 tuổi xuống sông: Nghi phạm không dùng chất kích thích, không có tiền sử tâm thần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO