"Cầu nối" hiệu quả thu hút và phát huy nguồn lực kiều bào trong hơn 40 năm

Song Thu| 06/06/2023 20:54

Ngày 6/6, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ họp mặt Kỷ niệm 42 năm ngày thành lập đơn vị.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống 42 năm ngày thành lập, cùng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan trong các thời kỳ.

Ông nhấn mạnh: "Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bám sát Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới 2021-2026".

Ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho lãnh đạo các thời kỳ.

Cũng theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã tham mưu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông tri số 12-TT/TU ngày 28 tháng 7 năm 2022 về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới tại Thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 1972/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2023 về Kế hoạch Triển khai thực hiện Thông tri số 12-TT/TU ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Thành ủy.

Lãnh đạo các thời kỳ cùng tham gia văn nghệ tại buổi họp mặt.

Đặc biệt, trong năm 2022, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một số hoạt động như: Chương trình lãnh đạo Thành phố họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão; tổ chức tiếp nhận sách và vật tư, y tế của kiều bào đóng góp cho quê hương, tổ chức các hội nghị, hội thảo của trí thức kiều bào, doanh nhân kiều bào nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào gia xây dựng, phát triển Thành phố v.v…

Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức các chuyến công tác tham quan, tìm hiểu cộng đồng người Việt tại các nước Hàn Quốc, Singapore, Malaysia. Đồng thời, tổ chức cho người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các ngày lễ kỷ niệm, các hoạt động của Thành phố.

Cán bộ, công chức cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện đề án xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật, sử dụng hiệu quả dữ liệu kiều bào, công dân TP.HCM đang sống, học tập và làm việc ở nước ngoài và đề án thu hút, phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, tiếp tục các chuyến công tác thăm, tặng quà cho kiều bào ở các nước Lào, Campuchia; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn liền với kiều bào v.v...

Trong khuôn khổ buổi lễ họp mặt, cán bộ, công chức cùng các vị lãnh đạo tiền nhiệm cũng đã có dịp giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, tình cảm trong quá trình làm việc tại Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    "Cầu nối" hiệu quả thu hút và phát huy nguồn lực kiều bào trong hơn 40 năm
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO