Câu lạc bộ Hà Nội và thăng trầm với sân Hàng Đẫy

MINH PHONG| 09/03/2024 20:07

Câu lạc bộ Hà Nội gắn bó cả chiều dài lịch sử của mình với sân vận động Hàng Đẫy và giành được nhiều vinh quang.

Câu lạc bộ Hà Nội và thăng trầm với sân Hàng Đẫy
Câu lạc bộ Hà Nội gắn bó với sân Hàng Đẫy hơn 18 năm qua. Ảnh: Minh Dân

Đã 18 năm kể từ ngày câu lạc bộ Hà Nội được thành lập và chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà.

Năm 2006, đội bóng của bầu Hiển lập kì tích 3 năm thăng 3 hạng và những thành quả ban đầu đều đến từ thảm cỏ cũ kĩ của Hàng Đẫy.

Đến năm 2010, Hà Nội FC giành chức vô địch V.League đầu tiên trong lịch sử. Sau 12 năm mới có một đội bóng chọn sân Hàng Đẫy là sân nhà - giành chức vô địch quốc gia. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự hồi sinh của bóng đá Thủ đô trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Giai đoạn tiếp theo, câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục thi đấu trên sân Hàng Đẫy, giành thêm nhiều vinh quang với 4 lần giành ngôi Á quân và 2 chức vô địch V.League.

Sân Hàng Đẫy thời điểm được cải tạo mặt sân và một số hạng mục chức năng năm 2018. Ảnh: Sơn Tùng
Sân Hàng Đẫy thời điểm được cải tạo mặt sân và một số hạng mục chức năng năm 2018. Ảnh: Sơn Tùng

Ngày 9.2.2017, UBND thành phố Hà Nội giao cho câu lạc bộ Hà Nội trực tiếp quản lý và vận hành sân Hàng Đẫy. Cuối mùa giải này, Hà Nội FC đầu tư số tiền khoảng 10 tỉ đồng để sửa chữa mặt sân thi đấu, đảm bảo điều kiện thi đấu tốt hơn.

Đến năm 2019, sân Hàng Đẫy tiếp tục được sửa chữa các hạng mục như phòng chức năng, phòng thay đồ... phục vụ cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thi đấu tại AFC Cup 2019.

Ngoài ra, bầu Hiển từng có kế hoạch đầu tư 250 triệu Euro (tương đương hơn 6.700 tỉ đồng) để xây dựng lại toàn bộ sân vận động Hàng Đẫy. Đáng tiếc, kế hoạch này không thể thực hiện vì nhiều lý do khác nhau.

Trong 2 năm gần đây, câu lạc bộ Hà Nội dùng chung sân nhà với Công an Hà Nội, Thể Công Viettel ở V.League. Đội bóng Thủ đô vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng mặt sân. Trong khi đó, khối văn phòng của Câu lạc bộ Hà Nội chuyển trụ sở khỏi khu chức năng của sân Hàng Đẫy hồi đầu mùa giải 2023-2024.

Trước khi V.League 2024-2025 khởi tranh, một trong ba đội bóng nói trên sẽ phải thi đấu trên một sân vận động khác. Chỉ có tối đa 2 đội bóng được chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà theo quy định của AFC.Tuần tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ gặp đại diện ba đội bóng để lắng nghe tâm tư. Tuy nhiên, quyết định đội nào ở lại, đội nào rời đi thuộc về Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội (đơn vị quản lý sân).

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Câu lạc bộ Hà Nội và thăng trầm với sân Hàng Đẫy
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO