Cập nhật tình trạng cựu Thủ tướng Abe Shinzo sau khi bị ám sát: Chính phủ Nhật Bản mở họp báo

Việt Hà| 08/07/2022 13:01

Báo Thế giới & Việt Nam tiếp tục cập nhật tình hình cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sau khi bị ám sát vào sáng 8/7, tại một sự kiện ở ở thành phố Nara, miền Tây nước này.

Cập nhật tình trạng cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sau khi bị ám sát. (Nguồn: Reuters)
Hiện trường vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo hôm 8/7. (Nguồn: Reuters)

Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno vừa tổ chức họp báo về vụ cựu Abe bị ám sát.

Ông Matsuno xác nhận cựu Thủ tướng đã bị một đối tượng dùng súng ngắn bắn từ đằng sau và hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của ông Abe, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi kịch liệt lên án vụ việc”.

Sau vụ việc trên, đương kim Thủ tướng Kishida Fumio đã tạm dừng chiến dịch tranh cử ở tỉnh Yamagata và trở về văn phòng tại Tokyo, đồng thời triệu tập họp nội các. Dự kiến ông Kishida sẽ có bài phát biểu chính thức vào khoảng 14h30 giờ địa phương (12h30 giờ Hà Nội).

Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết, cuộc bầu cử Thượng viện vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 10/7 tới.

Theo hãng tin Kyodo, đối tượng nổ súng đã bị bắt giữ tại hiện trường, là một nam giới 42 tuổi. Sở cứu hỏa thành phố Nara cho hay, cựu Thủ tướng Abe, 67 tuổi, đã rơi vào trạng thái ngừng tim trước khi được đưa vào bệnh viện Đại học Y Nara.

Trong khi đó, đài NHK dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết ông Abe vẫn tỉnh táo và có phản ứng trên đường tới viện. Nhiều nguồn tin khác nói rằng, ông Abe không có dấu hiệu qua khỏi.

Vụ việc xảy ra khi ông Abe đang có bài phát biểu tại thành phố Nara trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử vào Thượng viện ngày 10/7 tới.

Ông Abe là Thủ tướng nắm quyền trong thời gian dài nhất ở Nhật Bản. Ông nhậm chức Thủ tướng lần đầu năm 2006, nắm quyền trong 1 năm, sau đó tái đắc cử vào năm 2012-2020.

Ông nổi tiếng với chính sách kinh tế mang tên “Abenomics”, theo đó nới lỏng tiền tệ và chi tiêu công. Năm 2014, chính phủ của ông Abe đã diễn giải lại hiến pháp bất bạo động của mình, cho phép quân đội tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến II.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Tokyo Rahm Emanuel bày tỏ "rất sốc" khi nghe tin cựu Thủ tướng Abe bị bắn.

Trong một tuyên bố, Đại sứ Emanuel cho biết: “Ông Abe là vị lãnh đạo Nhật Bản lâu đời nhất và luôn là đồng minh của Mỹ. Chính phủ và nhân dân Mỹ cầu nguyện cho sức khỏe của ông Abe, gia đình ông và nhân dân Nhật Bản”

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình trạng cựu Thủ tướng Abe Shinzo sau khi bị ám sát: Chính phủ Nhật Bản mở họp báo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO