Cập nhật Covid-19 ngày 20/8: Xuất hiện biến thể mới AY3 nguy hiểm hơn tất thảy; Thái Lan vượt ngưỡng 1 triệu ca; Tổng thống Mỹ và phu nhân tiêm mũi 3

Thục Anh| 20/08/2021 11:56

Baoquocte.vn. Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận hơn 210,8 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có gần 4,42 triệu ca tử vong và gần 188,8 triệu bệnh nhân bình phục.

Cập nhật Covid-19 ngày 20/8: Xuất hiện đột biến AY3 nguy hiểm hơn tất thảy
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ tiêm mũi thứ ba vaccine Covid-19 để tăng cường khả năng miễn dịch đối với virus SARS-CoV-2. (Nguồn: Twitter)

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 720.491 ca mắc và 10.876 ca tử vong.

Mỹ là nước có số ca mắc mới trong một ngày cao nhất thế giới, với 154.917 ca, trong khi Indonesia là nước có số ca tử vong cao nhất với 1.492 ca.

* Tại châu Mỹ

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch trên thế giới với 38.231.787 ca nhiễm và 643.112 ca tử vong.

Do sự lây lan của biến thể Delta, số ca mắc mới của Mỹ đã gia tăng trở lại.

Trong số các ca mắc mới trong 24 giờ qua, có 3 thượng nghị sĩ của Mỹ. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Mỹ, tổng cộng 71 thượng nghị sĩ Mỹ đã mắc Covid-19.

Ngày 19/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ tiêm mũi thứ ba vaccine Covid-19 để tăng cường khả năng miễn dịch đối với virus SARS-CoV-2.

Tại Canada, ông Rick Nicholls, nghị sĩ của tỉnh Ontario, đã bị loại khỏi khối dân biểu của đảng Bảo thủ cấp tiến sau khi từ chối tiêm vaccine Covid-19.

Thủ hiến tỉnh Ontario, ông Doug Ford, bảo vệ quyết định trên của đảng Bảo thủ cấp tiến, nói rằng các quan chức được bầu phải "làm gương" trong việc tiêm chủng.

Trước đó, ông Nicholls từng nói rằng không tiêm phòng là "lựa chọn cá nhân" của ông.

* Tại Trung Đông-châu Phi

Israel thông báo đã phát hiện 10 trường hợp đầu tiên nhiễm đột biến AY3 của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. AY3 là một trong những đột biến mới của biến thể Delta, được cho là nguy hiểm hơn các đột biến khác.

Bộ Y tế Israel khuyến nghị phong tỏa toàn quốc lần thứ 4 nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.

Bất chấp việc đã tiêm vaccine Covid-19 cho khoảng 62% dân số, Israel đã ghi nhận tỷ lệ số ca mắc mới ngày một tăng và có tới hơn 500-600 ca trong tình trạng nguy kịch mỗi ngày.

Tính đến hết ngày 18/8, trên toàn quốc ghi nhận tổng số 62.163 ca nhiễm, trong đó có đến 6.726 ca tử vong.

* Tại châu Âu

Trong bối cảnh số ca nhập viện vì mắc Covid-19 tăng, Bỉ quan ngại đợt bùng phát dịch mới vào đầu tháng 9 khi kỳ nghỉ Hè kết thúc, học sinh quay trở lại trường học và người dân trở lại công sở.

Trung bình mỗi ngày nước này ghi nhận gần 2.000 ca mắc Covid-19 và 3,3 trường hợp tử vong, đưa tổng số các ca tử vong lên hơn 25.300 ca kể từ đầu mùa dịch.

Trước tình hình trên, Bỉ đang cân nhắc các biện pháp quản lý cuộc khủng hoảng sức khỏe cho giai đoạn 4 trong kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế do dịch bệnh.

Trong khi đó, số trường hợp xét nghiệm Covid-19 cho kết quả dương tính ở Đức cũng đang gia tăng, cho thấy làn sóng bùng phát thứ 4 đã bắt đầu.

Trước làn sóng dịch mới, Đức lo ngại nguy cơ rủi ro cao về sức khỏe đối với những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ các mũi vaccine phòng bệnh.

Ngày 19/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi tất cả những người chưa tiêm chủng nắm bắt cơ hội có được vaccine để bảo vệ chính bản thân cũng như những người xung quanh.

Đến nay, số người được tiêm đủ vaccine ở Đức đạt 58,2% tổng dân số, tương đương 48,4 triệu người, trong khi số người được tiêm ít nhất 1 mũi đạt 63,7%, tương được 52,94 triệu người.

Liên quan đến tiêm mũi vaccine tăng cường, nhà virus học Christian Drosten thuộc bệnh viện Charite ở Berlin, cho rằng hầu hết mọi người không cần tiêm nhắc lại vào mùa Thu này, ngoại trừ những người cao tuổi và một số đối tượng có nguy cơ cao.

Từ ngày 20/8, Liên minh châu Âu (EU) sẽ công nhận các loại giấy chứng nhận y tế liên quan đến dịch Covid-19 được cấp tại các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Bắc Macedonia.

Tuyên bố của Ủy ban châu Âu (EC) nêu rõ "các chứng nhận tương đương" đồng nghĩa với việc các chứng nhận của 3 quốc gia trên sẽ được liên kết với hệ thống Chứng nhận điện tử về Covid-19 của toàn khối EU (DCC).

* Tại châu Á

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Thái Lan từ đầu dịch tới nay đã vượt ngưỡng 1 triệu ca sau khi sáng 20/8 nước này ghi nhận thêm 19.851 ca mắc mới cùng 240 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Như vậy, Thái Lan đã có tổng cộng 1.009.710 ca nhiễm, trong đó có 8.826 người không qua khỏi.

Hầu hết các ca nhiễm và tử vong được ghi nhận trong thời gian bùng phát làn sóng Covid-19 thứ ba từ đầu tháng 4 vừa qua, với 980.847 ca nhiễm và 8.732 trường hợp tử vong.

Ngày 20/8, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum quyết định kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội thêm 2 tuần (đến ngày 5/9 tới), song có sự điều chỉnh phù hợp để kiềm chế sự lây lan của các biến thể virus SARS-CoV-2.

Ngày 19/8 Hàn Quốc ghi nhận 2.152 ca mắc mới - mức cao thứ hai kể từ khi bùng phát dịch ở quốc gia này. Số ca mắc mới cao nhất ở nước này được ghi nhận vào ngày 11/8 vừa qua với 2.222 ca.

Hiện Hàn Quốc đã hoàn tất tiêm mũi thứ nhất vaccine Covid-19 cho 24,81 triệu người, tương đương 48,3% dân số. Số người được tiêm chủng đầy đủ tại nước này là 11,10 triệu người, chiếm 21,6% dân số.

Trong khi đó, Singapore sắp khởi động chiến dịch tiêm mũi vaccine Covid-19 bổ sung và có thể sẽ tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi vào đầu năm 2022.

Hiện nay, có một số nước như Israel, Pháp, Đức và Anh đã khởi động, cũng như đang chuẩn bị tiêm mũi bổ sung thứ 3.

Tính tới hết ngày 17/8, Singapore đạt tỷ lệ 77% dân số tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19.

Ngày 19/8, Cơ chế Tiếp cận toàn cầu với vaccine Covid-19 (COVAX) do Liên hợp quốc hậu thuẫn vừa phân bổ 3 triệu liều vaccine do công ty dược phẩm Sinovac Biotech Ltd. của Trung Quốc sản xuất cho Triều Tiên.

Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn về khả năng Triều Tiên sẽ tiếp nhận những liều vaccine viện trợ này.

Cơ chế COVAX yêu cầu tất cả những quốc gia nhận vaccine chấp nhận cơ chế giám sát việc tiêm chủng có được thực hiện đúng cách không, song Triều Tiên đã không chấp nhận.

Ngày 20/8, Australia thông báo sẽ gia hạn lệnh phong tỏa khu vực Sydney và siết chặt các hạn chế phòng dịch tại một số điểm nóng trong thành phố.

Lệnh phong tỏa thủ phủ Sydney và một số vùng lân cận sẽ được gia hạn đến hết tháng 9, và từ ngày 23/8 việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc đối với mọi người dân khi ra khỏi nhà, trừ lúc tập thể dục.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật Covid-19 ngày 20/8: Xuất hiện biến thể mới AY3 nguy hiểm hơn tất thảy; Thái Lan vượt ngưỡng 1 triệu ca; Tổng thống Mỹ và phu nhân tiêm mũi 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO