Cập nhật Covid-19 ngày 11/8: Thử nghiệm tiêm kết hợp vaccine Mỹ và Trung Quốc; số ca tử vong Hàn Quốc tăng cao trở lại; bất bình đẳng nguồn cung vacci

Hoài Minh| 11/08/2021 11:59

Baoquocte.vn. Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận gần 204,8 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 4,32 triệu trường hợp tử vong và xấp xỉ 183,9 triệu bệnh nhân bình phục.

Cập nhật Covid-19 ngày 11/8: Thử nghiệm tiêm kết hợp vaccine Mỹ và Trung Quốc; số ca tử vong Hàn Quốc tăng trở lại;
Mỹ thông báo quyết định hạ mức cảnh báo đi lại áp dụng vớiCanada trong thời gian đại dịch Covid-19 xuống cấp độ 2.(Nguồn: afar.com)

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với 36.891.931 ca mắc, trong đó 634.662 ca tử vong.

* Tại châu Á

Hàn Quốc lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm mới vượt 2.000 ca. Trong vòng 24 giờ tính đến 21h ngày 10/8, Hàn Quốc có thêm 2.021 ca mắc mới, tăng gần 50% ghi nhận cùng thời điểm của một ngày trước đó. Trong số các ca mắc mới có 1.380 ca thuộc khu vực đô thị Seoul.

Trong khi đó, số ca tử vong do Covid-19 tại Hàn Quốc hiện là 2.134 ca.

Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã bổ sung thêm 22 địa điểm tại thủ đô vào danh sách những địa điểm văn hóa, thể thao, giải trí mà du khách nước ngoài có thể đến thăm.

Động thái này được cho là nhằm nới lỏng những biện pháp hạn chế tiếp cận những khu vực công cộng vốn được áp đặt trước đó để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 tại Triều Tiên.

Vừa qua, cơ quan quản lý sản phẩm y tế Trung Quốc đãphê duyệt việc thực hiện các thử nghiệm quy mô trong nước nhằm tiêm kết hợp vaccine CoronaVac sử dụng công nghệ bất hoạt của hãng Sinovac và một loại vaccine công nghệ DNA do công ty công nghệ sinh học Mỹ Inovio phát triển.

Hiện trên thế giới, các nghiên cứu liên quan tới tiêm kết hợp vaccine cho thấy tiềm năng của việc kết hợp giữa vaccine sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp của AstraZeneca và vaccine mRNA của Pfizer-BioNTech.

* Tại châu Âu

Ngày 10/8, Anh ghi nhận 146 ca tử vong, đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất tại nước này kể từ ngày 12/3, do tác động của sự gia tăng các ca mắc mới vào tháng trước.

Theo số liệu của Chính phủ Anh, số ca mắc mới trong ngày 10/8 tại nước này đã giảm xuống còn 23.510 ca, so với 25.161 ca ngày 9/8.

Trong khi đó, các trung tâm tiêm chủng lớn ở thủ đô nước Bỉ cùng 16 trung tâm tiêm chủng trong toàn vùng nói tiếng Pháp Walonnia đang dần đóng cửa, do chiến lược tiêm chủng sẽ thay đổi trong những tuần tới.

Hiện du lịch đang đóng vai trò chủ yếu trong việc tăng các ca mắc mới ở Brussels. Theo đó, 1/3 số trường hợp dương tính là trở về sau du lịch.

Thống kê trong 14 ngày qua cũng cho thấy tỉ lệ mắc Covid-19 ở Bỉ là 371/100.000 dân, cao hơn hồi tháng Bảy.

* Tại khu vực Trung Đông

Số ca nhiễm mới tại Israel đã tăng cao trước ngày tựu trường với hơn 6.000 ca/ngày trong bối cảnh nhiều trường học đã kết thúc kỳ nghỉ Hè nhưng số lượng công dân được tiêm phòng vẫn chưa đạt tỷ lệ yêu cầu.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng Israel, nước này đã ghi nhận 6.275 ca mắc mới, cao nhất kể từ đầu tháng 2, khi Israel đang ở thời kỳ đỉnh dịch.

Giới chức Israel hiện đang lo ngại làn sóng dịch bệnh do biến thể Delta gây ra sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát khi mùa tựu trường của các học sinh, sinh viên đang đến gần sau kỳ nghỉ Hè.

Mặc dù đã có 63% dân số được tiêm ít nhất một mũi vaccine, học sinh dưới 12 tuổi vẫn chưa được tiêm và đang là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, chưa kể vẫn còn hơn 1 triệu người trưởng thành thuộc diện phải tiêm phòng nhưng vẫn không chịu đi tiêm.

*Tại châu Mỹ

Ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo quyết định hạ mức cảnh báo đi lại áp dụng với Canada trong thời gian đại dịch Covid-19 xuống cấp độ 2.

Trước đó, ngày 9/8, Canada đã mở lại đường biên giới với Mỹ, hơn 16 tháng sau khi tất cả các hoạt động đi lại không thiết yếu bị tạm dừng nhằm kiểm soát đại dịch Covid-19.

Cùng ngày, giới chức y tế Canada cảnh báo hơn 60% người dân nước này đã được tiêm vaccine, song tỷ lệ lây nhiễm tại nước này có thể tăng trở lại sau khi giảm vào tháng 6 và tháng 7 do sự xuất hiện của các biến thể.

Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou thông báo sẽ mở cửa trở lại biên giới cho những người nước ngoài sở hữu bất động sản tại quốc gia này kể từ ngày 1/9 tới.

Cùng với đó, những đối tượng này khi nhập cảnh đều bắt buộc phải có xác nhận đã hoàn tất chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 và kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Hiện có 73% trong tổng số 3,5 triệu người dân Uruguay đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine Covid-19 và có tới 65% đã hoàn tất 2 mũi vaccine.

Chính phủ Uruguay cũng dự kiến sẽ triển khai chương trình tiêm mũi thứ 3 tăng cường bằng vaccine của Pfizer cho tất cả những ai đã được tiêm vaccine của CoronaVac do Trung Quốc sản xuất.

* Tại châu Phi

Giới chức Nigeria cho biết nước này sẽ tái khởi động chương trình tiêm vaccine Covid-19 vào ngày 16/8 tới sau khi nhận 4 triệu liều vaccine của Moderna, trong khi các lô vaccine của Johnson & Johnson cũng sắp được bàn giao.

Cho đến nay, chỉ một phần nhỏ trên tổng số hơn 200 triệu người dân của Nigeria được tiêm vaccine, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn cung.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, đến nay Nigeria đã ghi nhận khoảng 175.000 trường hợp nhiễm Covid-19 và hơn 2.000 trường hợp tử vong, nhưng số liệu thực tế có thể cao hơn nhiều do quá trình xét nghiệm không đồng bộ.

* Liên quan đến nạn tin giả trong đại dịch, ngày 10/8, Facebook thông báo hãng này đã chặn đứng một chiến dịch phát tán thông tin sai lệch của công ty quảng cáo tiếp thị Fazze nhằm lừa những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ủng hộ hoặc lan truyền thông tin “tẩy chay” vaccine Covid-19.

Trong tháng 7, Facebook đã khóa 65 tài khoản trên mạng xã hội này mà 243 tài khoản Instagram có liên quan đến chiến dịch thông tin sai lệch trên, đồng thời cấm Fazze tham gia Facebook.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hối thúc 20 người có quyền lực trên thế giới đảo ngược tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine Covid-19 toàn cầu trước tháng 10 tới.

Đây là những người đứng đầu các công ty lớn liên quan đến vaccine Covid-19, đứng đầu các nước ký hợp đồng mua hầu hết vaccine trên thế giới và đứng đầu các nước sản xuất vaccine.

Cho đến nay, gần 4,5 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được sử dụng trên khắp thế giới.

Tại các nước có thu nhập cao, 104 liều vaccine được tiêm cho 100 người. Tuy nhiên, tỷ lệ này tại 29 nước có thu nhập thấp nhất, chỉ có 2 liều được tiêm cho 100 người.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật Covid-19 ngày 11/8: Thử nghiệm tiêm kết hợp vaccine Mỹ và Trung Quốc; số ca tử vong Hàn Quốc tăng cao trở lại; bất bình đẳng nguồn cung vacci
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO