Trong lúc CSGT đang xử lý một người về hành vi đi xe máy lên đường vành đai 3 trên cao, một tài xế xe ôm khác đã "tranh thủ" lấy xe bỏ chạy, rồi đâm vào một ô tô biển xanh.
Nhiều tài xế cảm thấy ức chế khi gặp trường hợp lái xe chiếm làn tốc độ cao nhưng chạy kiểu "rùa bò". Ngược lại, nếu không chấp nhận nối đuôi ùn dài, cố tình vượt lại phạm luật, thậm chí gặp tai nạn.
Kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, rất đông người dân điều khiển phương tiện hướng ra các cửa ngõ của Hà Nội để về quê.
Từ sáng sớm ngày 7/2 (28 tháng Chạp), lượng phương tiện gia tăng đột biến dồn ra cửa ngõ thành phố Hà Nội. Tại lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dòng ô tô xếp hàng hơn 2km.
Trước khi xảy ra vụ tai nạn, nam thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy luồn lách, không tuân theo yêu cầu dừng xe của lực lượng quản lý đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Sau 4 năm khởi công, tuyến đường dài 2km có vốn đầu tư 500 tỷ đồng, nối Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) với hướng ra điểm đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được thông xe.
Do điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng vào trung tâm TP Hà Nội xảy ra ùn tắc, nhiều tài xế xe khách đã bất chấp nguy hiểm, luồn lách 'chiếm' làn khẩn cấp.
Nhóm gồm 12 thanh, thiếu niên bất chấp nguy hiểm, điều khiển 6 xe máy đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa bị Đội 3 Cục CSGT (Bộ Công an) phát hiện, xử lý.
Một đoàn thanh thiếu niên điều khiển xe máy đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bị Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) phát hiện xử lý.
Gần 8 tháng kể từ ngày chiếc Hyundai Grand i10 của mình bị cháy rụi trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chủ xe vẫn chưa nhận được tiền đền bù từ Bảo hiểm Hàng không - VNI vì những bất đồng trong việc xác định giá trị xe.