Các cán bộ thuộc Phòng Khám nghiệm hiện trường, Viện khoa học hình sự (C09) Bộ Công an kể rằng, họ phải chặn một khoảng sông rồi tát cạn để tìm vật chứng.
Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hải Dương tuyên phạt tử hình bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981, trú TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt.
Ông Dương Công Hùng (cha nạn nhân) bật khóc tại tòa và cho rằng âm mưu giết người là của bị cáo Vũ Thị Mừng. Ông Hùng nói vợ Cao Tài Năng là người cho con trai ông uống thuốc độc, nhưng không đưa ra được chứng cứ.
Chiều 18/11, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự giết người, cướp tài sản, xâm phạm thi thể, hài cốt xảy ra cách đây 1 năm tại TP.Hải Dương.
Khi chủ tọa phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi, hai vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng trả lời các câu hỏi liên quan và nảy sinh nhiều yếu tố không khớp về quá trình chuyển, chôn và đốt xác nạn nhân để phi tang.
Khi chủ tọa phiên tòa cho hai vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng đối chất, giữa hai bên nảy sinh nhiều yếu tố không khớp nhau về quá trình chuyển xác, chôn xác và đốt xác nạn nhân để phi tang.
Quá trình phạm tội của bị cáo Cao Tài Năng trong vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương được thực hiện tỉ mỉ, có tính toán chi tiết và gây nên nhiều bức xúc trong dư luận.