Cánh rừng cổ thụ bị lâm tặc cưa hạ ngổn ngang

Phạm Hoàng| 10/09/2022 17:13

Dù có hàng loạt chốt, trạm dọc các lối độc đạo nhưng những cánh rừng xã biên giới Mo Rai (huyện Sa Thầy, Kon Tum) liên tiếp bị "xẻ thịt". Số lượng gỗ bị phá ước tính khoảng 150m3.

Trong thời gian qua, cánh rừng xã biên giới Mo Rai (huyện Sa Thầy, Kon Tum) liên tục bị tàn phá. Điều đặc biệt, vị trí mà các cánh rừng bị "xẻ thịt" nằm ở gần khu vực trạm, chốt quản lý, bảo vệ rừng.

Cụ thể, ngày 2/9, trong quá trình tuần tra, tổ công tác của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy đã phát hiện tại khoảnh 6, tiểu khu 692 có nhiều gốc cây bị cưa hạ, dấu vết còn mới chưa cắt ngọn.

Cánh rừng cổ thụ bị lâm tặc cưa hạ ngổn ngang - 1

Chỉ trong một thời gian ngắn, địa bàn xã biên giới Mo Rai đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá rừng quy mô lớn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Qua kiểm đếm, tổ công tác ghi nhận có 32 gốc cây bị cưa hạ, khối lượng ước tính khoảng 58m3. Ngày 5/9, tổ liên ngành tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiếp tục ghi nhận thêm có 19 gốc cây bị cưa hạ, tổng khối lượng khoảng 31m3.

Trước hành vi phá rừng với quy mô lớn, Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 692, rừng sản xuất là rừng tự nhiên, thuộc Lâm trường Mô Rai do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý.

Cánh rừng cổ thụ bị lâm tặc cưa hạ ngổn ngang - 2

Hàng chục cây cổ thụ ở rừng biên giới bị cắt hạ trước sự bảo vệ của cơ quan chức năng (Ảnh: T.L).

Ngày 7/9, tổ liên ngành tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra mở rộng và ghi nhận thêm có 65 gốc cây bị cưa hạ, tổng khối lượng gỗ khoảng 115m3. Tổng khối lượng gỗ vi phạm trên là khoảng 150m3.

Cánh rừng cổ thụ bị lâm tặc cưa hạ ngổn ngang - 3

Những cây bằng lăng có đường kính lớn bị cưa hạ và cắt khúc ngay tại rừng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hiện trường một vụ phá rừng chỉ cách một chốt kiểm soát liên ngành khoảng gần 1km

Hiện trường ghi nhận hàng chục cây gỗ trăm năm tuổi có đường kính từ 80cm đến 1m, chủng loại như bằng lăng, sơn huyết bị "xẻ thịt", cành nhánh nằm ngổn ngang. Những cây đại thụ lớn bị cưa ngã đã tàn phá luôn những cây rừng nhỏ dưới tán.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tuyên - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy - cho biết: "Hiện chúng tôi đã phối hợp cùng cơ quan điều tra để xác minh những vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra trên địa bàn. Sau khi có kết luận từ cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ căn cứ để xử lý các cán bộ buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng phá rừng".

Cánh rừng cổ thụ bị lâm tặc cưa hạ ngổn ngang - 4

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh, xác định các đối tượng vi phạm để sớm đưa ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật (Ảnh: T.L).

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cũng đã yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, xác định các đối tượng vi phạm để sớm đưa ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cánh rừng cổ thụ bị lâm tặc cưa hạ ngổn ngang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO