
Chiều 18/10, ghi nhận tại bến neo đậu tàu thuyền Đầm Bảy ở Hồ Tây (ven phố Nhật Chiêu, phường Nhật Tân), UBND quận Tây Hồ lập chốt, điều máy cẩu tới phối hợp với doanh nghiệp tháo dỡ tàu thuyền neo đậu tại đây.

Trong nhiều năm qua, các du thuyền, nhà nổi tiền tỉ này không sử dụng và trở thành những đống sắt mục nát, hoen gỉ, gây mất mỹ quan tại Hồ Tây.

Một trong những du thuyền neo đậu gần phía phố Nhật Chiêu đang được các công nhân tháo dỡ, bóc hết phần vách và mái thuyền.

Bối cảnh hoang tàn bên trong sau khi thuyền bị bóc dỡ. Đa phần các du thuyền được thiết kế với khung sắt, chia thành 2-3 tầng, bên trong được cải tạo với mục đích sử dụng riêng theo nhu cầu kinh doanh nhà hàng hoặc cà phê, giải khát.

Công nhân thi công dỡ bỏ phần mái của du thuyền. Với lượng phế liệu nhiều, kết cấu lớn nên việc phá dỡ cần nhiều nhân công và thời gian. Ước tính mỗi du thuyền phải mất vài ngày mới tháo dỡ xong.

Tấm biển hiệu một thời của du thuyền đã được phá dỡ và đưa xuống dưới.

Đến buổi chiều cùng ngày, gần như toàn bộ phần vách và mái tầng 2 đã được tháo xuống.

Phế liệu sau khi được tháo dỡ sẽ được trả về cho doanh nghiệp hoặc di chuyển tới khu vực quy định.

Một hộp điện hoen gỉ từ lâu không còn sử dụng.

Khu vực Đầm Bảy vẫn còn một số du thuyền cao 2-3 tầng đang neo đậu, chiếm một góc hồ Tây. Toàn bộ đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, cũ nát và không còn giá trị sử dụng.