Cảnh báo từ 6 trường hợp sập bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Hữu Toàn| 06/07/2022 15:13

Ngày 6/7, Thượng tá Lê Đồng Úy, Phó trưởng Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm – tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã có thông báo gửi đến các xã, phường nội thị về thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Theo thông báo này, trong tháng 5 và 6/2022 trên địa bàn thị xã Sông Cầu đã có hai trường hợp sập bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao”. Trường hợp thứ nhất là Đoàn Văn T (SN 2001, trú ở thôn Phú Mỹ, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu). Thông qua mạng xã hội, T bị một Facebook câu nhử “việc nhẹ” tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) với mức lương mỗi tháng 20 triệu đồng. Nhẹ dạ cả tin nên T đi xe khách vào TP Hồ Chí Minh gặp một số đối tượng lạ lần lượt sử dụng ô tô, xe máy chở đến tỉnh Đồng Tháp rồi vượt biên sang Campuchia bằng đường sông.

Sau đó T bị giam lỏng trong căn nhà ở thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng – Campuchia rồi bị ép buộc sử dụng mạng internet trên máy tính thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thấy bất ổn nên T đòi về Việt Nam thì nhóm người lạ yêu cầu gia đình trả tiền “chuộc” 70 triệu đồng. Trong lúc các cơ quan chức trách ở Việt Nam đang điều tra sau khi tiếp nhận tin báo thì chiều 21/5 T trở về nhà khi chưa trả tiền “chuộc” mà chưa rõ vì sao.

Cảnh báo từ 6 trường hợp sập bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao” ở Phú Yên -0
Trong 15 ngày Nguyễn Thị Thu N "mất tích", người cha ruột cùng gia đình đã đi nhiều nơi và đăng tải thông tin tìm kiếm.

Trường hợp thứ hai là Nguyễn Thị Thu N (SN 2006, trú ở thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã  Sông Cầu) được tài khoản Facebook “Kiều Duyên” giới thiệu “việc nhẹ, lương cao”. Chiều ngày 5/6, Ngọc đi xe khách từ Phú Yên vào đến 537 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh thì được một số đối tượng lạ sử dụng ô tô, xe máy chở đến tỉnh Tây Ninh rồi vượt biên sang Campuchia bằng đường bộ giao cho một nhóm giam lỏng trong căn nhà không rõ địa chỉ. Tại đó, N bị ép buộc ký hợp đồng lao động, sử dụng mạng internet trên máy tính thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các ứng dụng mua sắm qua mạng. Lo sợ nên Ngọc tìm cách điện thoại cầu cứu gia đình thì bị nhóm người giam lỏng yêu cầu bồi thường hợp đồng 1.000USD. Đến ngày 17/6, N được Cảnh sát Campuchia giải cứu, phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đưa về nhà.

Công an thị xã Sông Cầu đề nghị chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể xã, phường và người dân cảnh giác thủ đoạn hoạt động của tội phạm nêu trên, chủ động phòng ngừa và khẩn báo cho cơ quan công an đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh này có 6 người dân “mất tích” nhiều ngày sau khi sập bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao” và đã bị đưa sang Campuchia. Trong đó có 2 người ở thị xã Sông Cầu, 2 người ở huyện Tuy An, 2 người ở TP Tuy Hòa và huyện Tây Hòa. Đến thời điểm này 6 người đều trở về nhà, trong đó có 2 trường hợp được các cơ quan chức trách Việt Nam và Campuchia phối hợp giải cứu, đưa về gia đình; 1 trường hợp ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An gia đình nạn nhân đã phải nộp 69 triệu đồng tiền “chuộc” vào một tài khoản trong nước đang được truy xét, 3 trường hợp tự trở về bằng cách nào chưa rõ mà không phải nộp tiền “chuộc”.

Theo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, nạn nhân bị lừa đảo sang Campuchia bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao” trong độ tuổi từ 18 -35 tuổi, thông qua tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội Zalo, Facebook...hoặc bạn bè, người quen rủ rê, giới thiệu.

Sau khi đưa qua Campuchia trái phép bằng đường bộ, đường sông, nạn nhân giam lỏng, cưỡng ép sử dụng máy tính tổ chức đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo, lừa đảo mua bán hàng hóa... trên không gian mạng… Khi nạn nhân kêu đòi về nhà, gia đình đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội và báo chí thì bị ép buộc điện thoại cho người thân ở Việt Nam nộp tiền “chuộc”, tiền phạt “vi phạm hợp đồng” từ 3.000 – 30.000 USD mới được cho về Việt Nam. Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền “chuộc”, đã bị các đối tượng lừa đảo đánh đập, ngược đãi, bán sang cho nhóm khác.

Những điểm cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản nạn nhân là người Việt Nam tập trung chủ yếu ở Bavet, tỉnh Svay Rieng; TP Poipet, tỉnh Banteay Meanchay, TP Shihanoukville, tỉnh Preah Shihanouk; làng Chrey Thom, huyện Koh Thom, tỉnh Kandal và TP Phnôm Pênh. Các đối tượng cầm đầu hoạt động cưỡng bức lao động và cưỡng đoạt tài sản là người Trung Quốc, có sự tham gia, giúp sức của một số đối tượng người Việt ở Campuchia.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan chức trách Việt Nam và Campuchia đã phối hợp giải cứu hơn 250 trường hợp sập bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao” bị đưa sang Campuchia trái phép và bị cưỡng bức lao động tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo, lừa đảo mua bán hàng hóa...trên không gian mạng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo từ 6 trường hợp sập bẫy “việc nhẹ, lương cao”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO