Cảnh báo triều cường có thể vượt mức 1,9m

Phương Nhi| 07/11/2022 15:40

Dự báo trong vài ngày tới, triều cường vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai có thể vượt mức 1,9m (cao hơn báo động 1), người dân vùng trũng thấp và ven sông cần đề phòng ngập úng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24h qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên chậm, riêng trạm Phú An và Thủ Dầu Một xuống chậm và vẫn duy trì ở mức cao.

Đến 7h hôm nay (7/11), mực nước cao nhất ngày tại trạm Nhà Bè, Phú An, Thủ Dầu Một, Biên Hòa dao động từ 1,62-1,85m; tại trạm Vũng Tàu đạt mức 4,23m.

Cảnh báo triều cường có thể vượt mức 1,9m - 1

Triều cường dâng cao trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TPHCM) hồi tháng 9/2022 (Ảnh: Hải Long).

Dự báo, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên chậm trong 2-3 ngày tới, sau xuống nhanh.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 8-10/11, khung giờ từ 4-6h và 17-19h.

Tại trạm Phú An và Nhà Bè, triều cường có thể ở mức 1,65-1,7m, cao hơn báo động 3 là 0,05-0,1m. Mực nước trạm Biên Hòa (Đồng Nai) có thể ở mức 1,9-1,95m, cao hơn báo động 1 từ 0,1-0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một (Sài Gòn) có thể ở mức 1,7-1,75, cao hơn báo động 3 từ 0,1-0,15m.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.

Đây là kỳ triều cường cao, người dân vùng trũng thấp và ven sông cần đề phòng ngập úng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo triều cường có thể vượt mức 1,9m
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO