Cảng vụ Hàng không miền Nam nói gì về cảnh lộn xộn ở Tân Sơn Nhất?

Q.Huy| 29/07/2022 07:22

Dù đã triển khai nhiều giải pháp, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn diễn ra cảnh taxi chèo kéo, ép giá, lấy giá sai quy định, ùn ứ phương tiện. Nguyên nhân chính là số xe taxi, hạ tầng giao thông còn thiếu.

Ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam, vừa ký văn bản báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải về giải pháp hạn chế ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và hoạt động vận tải đường bộ tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cảng vụ Hàng không miền Nam nhìn nhận, dù đã triển khai nhiều giải pháp, hiện tượng ùn ứ phương tiện, hành khách chen lấn giành lượt đón xe, tài xế taxi chèo kéo, ép giá... vẫn diễn ra. Nguyên nhân chủ yếu là số xe taxi phục vụ hành khách trong sân bay còn thiếu so với nhu cầu đi lại tăng cao các đợt cao điểm, hạ tầng giao thông kết nối sân bay cần bổ sung, điều chỉnh.

Cảng vụ Hàng không miền Nam nói gì về cảnh lộn xộn ở Tân Sơn Nhất? - 1

Hiện tượng xe ôm, giả xe công nghệ tụ tập, chèo kéo khách vẫn diễn ra tại góc đường Trường Sơn, lối vào sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: I.T.).

Để giải quyết vấn đề này, Cảng vụ Hàng không miền Nam cho rằng, các cơ quan chức năng, ngành hàng không, doanh nghiệp hàng không cần vào cuộc đồng bộ.

Để ngăn chặn những bất cập đang diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất, phía Cảng vụ Hàng không miền Nam đưa ra phương án TPHCM kêu gọi, đầu tư xây dựng bãi đậu xe, bãi đệm cho các phương tiện ra, vào sân bay tại khu đất trống chưa quy hoạch. Vị trí của bãi đậu xe nằm tại góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà, có diện tích hơn 3.500m2 do Cảng vụ Hàng không miền Nam quản lý.

Đồng thời, Công an quận Tân Bình, lực lượng cảnh sát giao thông cần phối hợp các lực lượng để phân luồng khu vực ra, vào sân bay. Tại khu vực này, lực lượng thanh tra giao thông cần thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng yêu cầu Hiệp hội Taxi TPHCM, các hãng taxi, xe công nghệ tăng cường công tác quản lý, đảm bảo duy trì số lượng xe cần thiết tại sân bay để phục vụ hành khách. Đồng thời, tài xế các hãng xe cần chấp hành đúng quy định hoạt động kinh doanh vận tải, quy định đón, trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, lực lương công an duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý hiện tượng chèo kéo, ép giá, hoạt động xe dù, móc nối, bắt khách sai quy định của tài xế taxi. Các hành vi khác được Cảng vụ Hàng không miền Nam đề nghị xử lý nghiêm gồm lấy giá cước sai quy định, cưỡng đoạt, chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, bỏ khách dọc đường...

Cơ quan quản lý hàng không cũng mong muốn lực lượng chức năng giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng tụ tập, hoạt động trái phép của xe ôm, giả xe công nghệ để chèo kéo, ép giá khách hàng tại khu vực đường Trường Sơn.

Đối với Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng vụ đề nghị cơ quan này quản lý chặt hoạt động vận tải hành khách thông qua việc cho thuê chỗ đậu xe, quầy bán vé. Các đơn vị không đáp ứng nhu cầu cần bị chấm dứt hợp đồng hoạt động tại sân bay.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cảng vụ Hàng không miền Nam nói gì về cảnh lộn xộn ở Tân Sơn Nhất?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO