Căn cứ của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq bị tấn công tên lửa

Hậu Hải| 01/05/2022 07:12

Theo một tuyên bố, hai quả rocket đã rơi xuống bên ngoài căn cứ Ain al-Asad của Iraq và không có tổn thất nào.

Binh sĩ Mỹ dọn đống đổ nát tại căn cứ không quân quân sự Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. (Nguồn: AFP)
Binh sĩ Mỹ dọn đống đổ nát tại căn cứ không quân quân sự Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. (Nguồn: AFP)

Các nguồn tin an ninh cho biết, hai quả rocket nhằm vào một căn cứ ở miền Tây Iraq, nơi tập trung các binh sĩ liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, đã rơi xuống gần khu tổ hợp này ngày 30/4 nhưng không gây thương vong hay thiệt hại nào.

Cụ thể, theo một tuyên bố, “hai quả rocket đã rơi xuống bên ngoài căn cứ Ain al-Asad của Iraq” và cho hay không có “tổn thất” nào.

Căn cứ do Iraq quản lý này đặt trên sa mạc ở tỉnh Anbar thuộc miền Tây và là nơi tập trung các binh sĩ nước ngoài thuộc lực lượng liên quân chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Căn cứ Ain al-Asad là mục tiêu bị tấn công thường xuyên bằng rocket và máy bay không người lái.

Liên quân đã kết thúc nhiệm vụ chiến đấu tại Iraq hồi cuối năm ngoái, 4 năm sau khi chính phủ nước này tuyên bố chiến thắng trước lực lượng thánh chiến.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ và 1.000 quân nhân các nước khác lưu lại tại 3 căn cứ do Iraq quản lý trên cả nước, trong đó có căn cứ Ain al-Asad, làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng sở tại.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Căn cứ của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq bị tấn công tên lửa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO