Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai

16/11/2022 01:59

Sau gần 20 năm được xây dựng, khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội mới chỉ có số ít công trình theo quy hoạch, mục tiêu.

Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai vẫn vắng vẻ (Video: Hà Phong).

Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai - 1

Dự án Đại học quốc gia Hà Nội nằm trên đất của huyện Thạch Thất cách trung tâm Hà Nội 30km về phía tây. Quy mô sử dụng đất là khoảng 1.113,7ha, trong đó khu dự án Đại học quốc gia Hà Nội là 887,9ha, các cơ sở nghiên cứu cao cấp là 112,1ha, khu tái định cư là 113,7ha. Quy mô là khoảng 60.000 sinh viên, 3.500 học sinh chuyên và 6.550 cán bộ, nhân viên.

Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai - 2

Ngày 20/12/2003, lễ khởi công dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc diễn ra. Theo kế hoạch ban đầu, dự án này được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2003 đến 2007 có giá trị xây dựng là 3.877 tỷ đồng. Giai đoạn 2 từ 2008 đến 2015 có giá trị xây dựng là 3.898 tỷ đồng.

Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai - 3

Tuy nhiên, sau gần 20 năm triển khai, đến nay dự án này vẫn chưa biết khi nào có thể về đích. Kế hoạch triển khai dự án có sự thay đổi, theo đó, quy mô xây dựng đến năm 2025 là cho 8 trường đại học, 5 khoa trực thuộc, 5 viện nghiên cứu trực thuộc, 10 trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và các trung tâm nghiên cứu liên hợp, 10 đơn vị phục vụ và các trung tâm phục vụ khác. Tổng diện tích sàn xây dựng là 1.922.750m2 sàn xây dựng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh.

Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai - 4

Năm học 2022-2023 là sự kiện đặc biệt của Đại học Quốc gia Hà Nội và 1.500 tân sinh viên của các đại học Giáo dục, Y Dược, Việt Nhật, trường quốc tế vì lần đầu tiên khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được vận hành.

Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai - 5

Ngày 19/5 vừa qua là dấu mốc đặc biệt của Đại học Quốc gia Hà Nội khi toàn bộ cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội đã chuyển trụ sở làm việc từ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội tới Hòa Lạc, Thạch Thất.

Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai - 6

Bãi xe của trường khá vắng vẻ.

Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai - 7

Hình ảnh khu nhà điều hành tạm của Đại học Quốc gia Hà Nội hoạt động từ tháng 5 vừa qua.

Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai - 8

Khu vực trung tâm thư viện và tri thức số cũng mới vận hành.

Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai - 9

Tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại buổi làm việc này, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc bao gồm 21 dự án thành phần; diện tích đất khoảng 1.113,7ha, tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2025. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện dự án này mới chỉ dừng lại ở một số công trình phục vụ giảng dạy. Các cơ sở nghiên cứu, tái định cư vẫn chưa được xây dựng.

Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai - 10

Hạ tầng giao thông của dự án vẫn còn dang dở. Trong ảnh là tuyến đường kết nối với QL21, Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai - 11

Trên thực tế, các tuyến đường giao thông ở khu vực giảng đường cũng chưa hoàn thiện.

Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai - 12

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu trên, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đơn vị này sẽ cố gắng sử dụng tối đa quỹ đất, các nguồn lực được giao theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một khu đô thị đại học, xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc theo mô hình "5 trong 1": Trung tâm đào tạo tài năng; trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; đô thị đại học thông minh, hiện đại; trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu". Tuy nhiên, hình ảnh đúng nghĩa về một khu đô thị Đại học Quốc gia sẽ còn phải chờ nhiều năm nữa.

Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai - 13

Theo ghi nhận của Dân trí, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng mới chỉ chỉnh trang để phục vụ khai giảng năm học 2022-2023. Tuy nhiên, dự án này sau 20 năm vẫn vắng vẻ, có phần chưa tương xứng với kỳ vọng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sau gần 20 năm triển khai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO