Cán bộ ngân hàng lái xe Mercedes tông chết người rồi bỏ chạy lĩnh 2 năm tù

22/09/2023 20:00

Bị cáo Ngô Duy Bình bị tuyên phạt 2 năm tù và buộc phải bồi thường cho bị hại 276 triệu đồng về hành vi lái ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy.

Sau một ngày xét xử, chiều 22/9, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Ngô Duy Bình (51 tuổi) 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản c, điểm 2 quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị cáo Bình phải bồi thường cho bị hại 276 triệu đồng, gồm 150 triệu đồng phí mai táng và 126 triệu đồng tổn thất tinh thần.

Bị cáo Ngô Duy Bình tại phiên tòa ngày 22/9.

Bị cáo Ngô Duy Bình tại phiên tòa ngày 22/9.

Tại phiên hòa, HĐXX cho biết, bị cáo Bình ăn năn hối cải, đã bồi thường cho bị hại, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được hưởng khoan hồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, sáng 3/3, Ngô Duy Bình (Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở huyện Diên Khánh) đến ngân hàng để bàn giao công việc trước khi nghỉ phép.

Khoảng 11h30 cùng ngày, Bình đi ăn trưa cùng đồng nghiệp và uống bia. Đến khoảng 16h cùng ngày, Bình lái xe Mercedes - Benz E200 chạy theo đường Võ Nguyên Giáp đi về TP Nha Trang (chạy hướng huyện Diên Khánh, TP Nha Trang).

Khi chạy đến đoạn đường Võ Nguyên Giáp đi qua xã Diên An, huyện Diên Khánh, ô tô tông vào xe máy do ông Gelinas Guy (quốc tịch Canada) điều khiển, chở vợ là bà V.A và con gái đang chạy phía trước. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy ngã xuống đường.

Bà V.A được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, ông Gelinas Guy bị thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%.

Khi xảy ra tai nạn, tài xế Bình nghe tiếng động va chạm nhưng không dừng xe mà tiếp tục lái xe rời khỏi khiện trường.

Đến ngày 7/3, Bình đến cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh trình diện và khai nhận hành vi vi phạm.

MINH MINH

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ ngân hàng lái xe Mercedes tông chết người rồi bỏ chạy lĩnh 2 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO