Cách người Bhutan vượt qua đại dịch Covid-19

Hoàng Thủy| 04/04/2022 10:50

Khả năng lãnh đạo tài tình cùng sự tín nhiệm của công chúng chính là chìa khóa giúp Bhutan thành công trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

Bhutan là một trong số ít các quốc gia trên thế giới với hơn 90% dân số hoàn thành việc tiêm đủ hai liều vaccine ngừa Covid-19 và các mũi tăng cường.

Bhutan được đánh giá là đã có một chiến dịch phòng chống Covid-19 thành công. (Nguồn: Bộ Y tế Bhutan)
Bhutan được đánh giá là đã có một chiến dịch phòng chống Covid-19 thành công. (Nguồn: Bộ Y tế Bhutan)

Vương quốc nhỏ bé toạ lạc tại Himalaya với dân số hơn 750.000 người cho đến nay chỉ ghi nhận 9 trường hợp tử vong vì Covid-19. Đối với một đất nước nhỏ bé cùng nguồn tài nguyên hạn chế, đây là một thành công không dễ dàng.

Không có nhiều thay đổi trong hai năm qua kể từ khi Bhutan thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong việc đẩy lùi đại dịch Covid-19, dẫu gặp nhiều thách thức về tài nguyên.

Sự hiểu biết và lòng nhân ái của các nhà lãnh đạo tiếp tục giúp vương quốc này trở nên khác biệt. Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao của Bhutan đều là bác sĩ, bên cạnh đó Bộ trưởng Bộ Y tế là chuyên gia y tế cộng đồng, kiêm chủ tịch đương nhiệm của Đại hội đồng Y tế Thế giới.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ người dân. Tháng 4/2020, Ông đã thành lập Quỹ phục hồi quốc gia (NRF) để hỗ trợ thu nhập hàng tháng và trả lãi tiền vay cho người dân Bhutan bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Thủ tướng Bhutan, Tiến sĩ Lotay Tshering, cho biết quỹ đã bù đắp được khoảng 39 triệu USD thiệt hại kinh tế, chi khoảng 52,2 triệu USD để hỗ trợ 54.000 cá nhân và hơn 100.000 chủ tài khoản cho vay từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nhà vua Bhutan cũng nhiều lần chia sẻ rằng, tiền có thể thay thế được, nhưng mạng sống thì không.

Bên cạnh hỗ trợ kinh tế, nhà vua thường xuyên ghé thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi Covid-19, kiểm tra các dịch vụ và động viên tinh thần tiền tuyến. Ông ngày càng chiếm được sự yêu mến của người dân nhờ lòng nhân từ trong suốt giai đoạn đại dịch Covid-19 hoành hành.

Bằng chứng rõ ràng nhất là thông qua tổ chức De-suung, một chương trình tình nguyện quốc gia do nhà vua phát động vào năm 2011.

Trước đại dịch, chưa đến một nghìn người Bhutan đăng ký tham gia hàng năm. Tuy nhiên, trong thời gian đại dịch, hàng nghìn người đã đăng ký tham gia, cùng một thời điểm khiến trang web bị tắc nghẽn.

Những người tham gia chương trình, được gọi là Desuups hoặc tình nguyện viên luôn sẵn sàng chung tay bất cứ khi nào có khó khăn, thảm họa. Không chính thức được mệnh danh là quân đội của vua, nhưng hàng nghìn tình nguyện viên đã và đang là lực lượng tiền tuyến hỗ trợ các lực lượng vũ trang và nhân viên y tế kể từ năm 2020.

Trong thời kì đại dịch, hơn 21.000 người Bhutan được đào tạo làm tình nguyện viên. Lần đầu tiên trong lịch sử, phụ nữ chuyển giới cũng tham gia với tư cách là Desuups. Sự góp mặt của các Desupps là một trong những nhân tố chính dẫn đến sự thành công trong việc đẩy lùi đại dịch Covid-19 tại Bhutan.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cách người Bhutan vượt qua đại dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO