Sau khi đạt đỉnh với mức 32.650 F0/ngày, số ca mắc mới của Hà Nội đã liên tục giảm và qua đỉnh dịch. Thành phố hiện có 193.879 bệnh nhân đang điều trị, cách ly tại nhà; 199 ca ở mức nặng, nguy kịch.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người mắc Covid-19 được tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất với dịch vụ y tế, chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần, Hà Nội đã ban hành phương án để thực hiện.
Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã giao Sở Y tế nghiên cứu thí điểm điều trị F0 thể nhẹ tại nhà. Thành phố cũng dự báo ca bệnh sẽ tăng cao trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới.
Từ ngày 17/11 tỉnh Vĩnh Long triển khai cách ly y tế những trường hợp F1 tại nhà. Ngày 16/11 tỉnh Hậu Giang cũng có kế hoạch thực hiện thí điểm quản lý, chăm sóc người mắc Covid-19 tại nhà.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, bệnh nhân cách ly tại nhà được gần gũi với gia đình, giảm bớt gánh nặng tâm lý; đồng thời, những người ở khu cách ly tập trung sẽ có điều kiện được chăm sóc tốt hơn.
Hơn 600 kỹ sư, công nhân đang rốt ráo hoàn thiện Bệnh viện dã chiến số 5 ở toà nhà Thuận Kiều Plaza, hiện 1 số thiết bị y tế và giường bệnh đã được chuyển đến.
Việc triển khai thí điểm cách ly F0 tại nhà sau thời gian 10 ngày nằm viện được đưa ra dựa trên kết quả theo dõi khoảng 70-80% trường hợp F0 không có triệu chứng trong thời gian qua.
Ngày 14/7, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thời gian cách ly y tế, thí điểm cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1) và quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 (F0).
Ngày 14/7, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thời gian cách ly y tế, thí điểm cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1) và quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 (F0).