Các tỷ phú Nga tiếp tục bị ‘bốc hơi’ hàng tỷ USD

02/08/2022 17:52

Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, tính từ đầu năm đến nay, khối tài sản của các tỷ phú Nga đã giảm 60 tỉ USD.

Cụ thể, người giàu nhất nước Nga là một trong những chủ sở hữu của Tập đoàn khai thác và luyện kim Norilsk Nickel, Vladimir Potanin với tổng tài sản 31,6 tỉ USD đã kiếm thêm 691 triệu USD kể từ đầu năm.

Tài sản của người đồng sở hữu công ty khí đốt Novatek, Leonid Mikhelson đã giảm 5,73 tỉ USD, bây giờ tổng tài sản của ông là 26,7 tỉ USD.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và là cổ đông chính của Tập đoàn khai thác và luyện kim Norilsk Nickel (NLMK), Vladimir Lisin mất 5,5 tỉ USD xuống còn 22,5 tỉ USD.

Các tỷ phú Nga tiếp tục bị ‘bốc hơi’ hàng tỷ USD
Các tỷ phú Nga tiếp tục ‘bốc hơi’ hàng chục triệu USD. (Ảnh: Unsplash)

Trong khi đó, Alexey Mordashov, đồng sở hữu của công ty thép lớn nhất ở Nga Severstal mất nhiều nhất với 8,2 tỉ USD. Bây giờ tổng tài sản của ông là 20,6 tỉ USD.

Ngoài ra, Alisher Usmanov, cổ đông lớn tại công ty khai thác quặng sắt lớn nhất của Nga là Metalloinvest và đồng sở hữu tập đoàn cung cấp dịch vụ điện thoại di động Megafon giảm 894 triệu USD xuống còn 20,4 tỉ USD.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) cho biết, đã phong tỏa tổng cộng 13,8 tỉ USD tài sản của Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Thông tin được đưa ra ngay trước cuộc họp không chính thức của Bộ trưởng Bộ Tư pháp các quốc gia thành viên do Cộng hòa Czech, nước chủ tịch luân phiên EU, tổ chức.

Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu Didier Reynders cho biết, hiện tại EU đã đóng băng tài sản của các nhà tài phiệt và các đơn vị khác thuộc Nga với trị giá 13,8 tỉ Euro, trong đó hơn 12 tỉ Euro đến từ 5 quốc gia thành viên.

Ông Reynders từ chối nêu tên năm quốc gia, nhưng nói thêm rằng ông mong muốn các quốc gia khác trong khối 27 thành viên sẽ sớm tăng cường các nỗ lực của họ.

Cho đến nay, EU đã thông qua 6 vòng trừng phạt đối với Nga. Thống kê cho thấy, tổng cộng 98 doanh nghiệp Nga và 1.158 cá nhân Nga đã chứng kiến tài sản của họ bị “đóng băng” và bị cấm nhập cảnh vào EU.

Mới đây nhất, Mỹ đã phong tỏa tài sản của công ty Heritage Trust trị giá hơn 1 tỉ USD có trụ sở tại bang Delaware liên quan đến nhà tài phiệt Suleiman Kerimov của Nga với cáo buộc thực hiện các hoạt động đầu tư bất minh.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng, tỷ phú Kerimov là một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và có tham gia hoạt động chính trị.

Theo bảng xếp hạng mới cập nhật của hãng tin Bloomberg, tỷ phú Kerimov đứng thứ 127 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với khối tài sản lên đến 13,3 tỉ USD.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp trừng phạt có sự phối hợp đa phương với những cá nhân, tổ chức có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Các tỷ phú Nga tiếp tục bị ‘bốc hơi’ hàng tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO