Các nhà khoa học dự đoán đợt đại dịch mới do 3 chủng Omicron gây ra

06/05/2022 14:09

Izvestia phỏng vấn các chuyên gia cho hay, 3 biến chủng mới của Omicron mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lưu ý do khả năng lây nhiễm gia tăng có thể gây ra “làn sóng” mới về tỷ lệ mắc Covid-19.

Theo đó, đây là các biến chủng Covid-19 mới BA.4, BA.5 (Omicrons Nam Phi mới) và BA.2.12.1 (chủng Omicron phiên bản New York).

“Có thông tin cho rằng biến chủng BA.2.12.1 đang lan truyền cực kỳ nhanh chóng trên khắp nước Mỹ và thường được coi là biến thể lây lan nhanh nhất của virus. Ở các bang New York, New Jersey và Connecticut, BA.2.12.1 đã được coi là ưu thế và không chắc rằng chúng sẽ chỉ giới hạn trong lãnh thổ các bang này”, ông Stanislav Ostavnov, người đứng đầu phòng thí nghiệm phân tích các chỉ số về sức khỏe cộng đồng và số hóa chăm sóc sức khỏe tại Đại học vật lý kỹ thuật Moscow chia sẻ với Izvestia.

Các nhà khoa học dự đoán đợt đại dịch mới do 3 chủng Omicron gây ra
Theo các nhà khoa học, các biến thể ‘trốn được miễn dịch’ của chủng Omicron có thể gây ra một làn sóng dịch Covid-19 mới. (Ảnh: Izvestia)

Ông Ostavnov noi thêm, liệu phiên bản New York có lan sang các nước khác hay không, thời gian sẽ trả lời.

Trong khi đó, theo Viện Nghiên cứu dịch tễ Trung ương thuộc Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor), đối với các dòng BA.4 và BA.5 ở Nam Phi, việc tăng cường chú ý đến chúng có liên quan đến khả năng né tránh phản ứng miễn dịch của những người bị bệnh.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, BA.2.12.1 của Mỹ và BA.4 và BA.5 của châu Phi tránh được các kháng thể hiệu quả hơn nhiều so với tất cả các biến chủng khác.

Các nhà khoa học kết luận rằng, các biến chủng mới có thể trở thành một vấn đề đối với khả năng miễn dịch của cộng đồng, vì họ đặt câu hỏi về hiệu quả của việc tiêm phòng tăng cường. Điều này có nghĩa là một làn sóng đại dịch mới có thể bắt đầu với những biến chủng này.

Đa dạng “đột biến”

Theo nhà khoa học di truyền Dmitry Pruss chia sẻ với Izvestia, các biến chủng Nam Phi và Mỹ mới nguy hiểm hơn nhiều so với các phiên bản trước của Omicron. Ông Pruss nói thêm rằng, những tuyên bố trước đây rằng dòng này là “vắc xin sống” là sai.

“Như chúng ta đã biết, Omicron chỉ ít nguy hiểm hơn so với Delta hung hãn và bù đắp tốt cho điểm yếu tương đối này với phạm vi phân bố của nó. Hậu quả là nhiều người thiệt mạng. Nhưng khi làn sóng giảm bớt, những người mắc bệnh vẫn tin rằng cuối cùng họ đã có khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy”, nhà di truyền học nhấn mạnh.

Theo ông Pruss, BA.4, BA.5 và BA.2.12.1 là những kết quả tương tự về mặt sinh học về sự tiến hóa của virus chống lại hệ thống miễn dịch, cộng với việc chúng lây lan hiệu quả và có khả năng dẫn đến một làn sóng mới có cường độ tương đương.

Ông Mikhail Bolkov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Khoa Hóa chất miễn dịch thuộc Đại học Liên bang Ural (Nga), cho biết BA.2.12.1 ở Mỹ chiếm khoảng 30% tổng số ca nhiễm mới, trong khi BA.4 và BA.5 cũng chiếm 50% số ca mắc mới ở Nam Phi. Tuy nhiên, thế giới bị chi phối bởi chủng BA.2 (Stealth Omicron) chiếm 95% các trường hợp mắc Covid-19 trên hành tinh .

Trước đó, Nam Phi đang chứng kiến sự xuất hiện của làn sóng Covid-19 thứ 5 khi số ca mắc mới một lần nữa tăng vọt trở lại ở quốc gia này. Theo New York Times, nguyên nhân là 2 dòng phụ của Omicron - BA.4 và BA.5.

Trong tuần cuối tháng 4, số ca mắc tại Nam Phi tăng gấp 3 lần. Tỷ lệ nhập viện cũng tăng cao. Sự gia tăng tập trung chủ yếu ở các tỉnh Gauteng, Western Cape và KwaZulu-Natal, xảy ra chỉ vài tháng sau làn sóng Omicron xuất hiện tại Nam Phi vào mùa đông năm 2021.

Đồng thời, tại Mỹ, các quan chức y tế đã xác định BA.4 và BA.5 xuất hiện ở mức thấp mặc dù dòng phụ khác của Omicron là BA.2 và BA.2.12.1 đang chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, theo Fortune, mọi tiểu bang của Mỹ đều đã phát hiện ca nhiễm BA.4 hoặc BA.5, dự báo về khả năng lây lan nhanh. Mẫu bệnh phẩm nhiễm BA.4 sớm nhất được tìm thấy ở Mỹ vào ngày 30/3 còn BA.5 là ngày 29/3.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, trong tuần tính đến ngày 30/4, số ca nhiễm BA.2.12.1 chiếm khoảng 36% số ca mắc mới Covid-19 ở Mỹ, tăng từ mức khoảng 26% tuần trước đó.

Các quan chức y tế cho biết, Mỹ đã đạt được mức độ miễn dịch cao đối với Covid-19, qua sự kết hợp giữa tiêm vắc xin và tỷ lệ nhiễm bệnh trước đó. Tính đến tháng 2 vừa qua, gần 60% người dân tại nước này đã nhiễm bệnh, trong đó trẻ em và thanh thiếu niên chiếm 75%.

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Các nhà khoa học dự đoán đợt đại dịch mới do 3 chủng Omicron gây ra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO