Cà Mau: Tăng cường chống dịch trên đường thủy

Nhật Minh| 29/07/2021 09:06

Tạo điều kiện cho người dân và phương tiện vận tải hàng hoá, vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau thành lập 3 chốt kiểm soát phục vụ công tác phòng, chống dịch trên đường thuỷ nội địa.

Chốt thứ nhất nằm trên tuyến Sông Trẹm, thuộc ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch; chốt thứ hai nằm trên tuyến kênh xáng Chắc Băng, thuộc Ấp 6, xã Trí Phải; chốt thứ ba nằm trên tuyến kênh xáng Phụng Hiệp, thuộc Ấp 1, xã Tân Lộc Ðông. Cả 3 chốt đều thuộc địa bàn huyện Thới Bình.

Chốt đường thuỷ trên tuyến Sông Trẹm, thuộc ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, giáp ranh tỉnh Kiên Giang, có nhiều phương tiện thường xuyên ra vào vận chuyển hàng hoá.

Tại các chốt có các lực lượng: cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, y tế, UBND xã… Bác sĩ Nguyễn Minh Hồng, Tổ trưởng chốt trực đường thuỷ tuyến Sông Trẹm, cho biết: “Mỗi người làm nhiệm vụ riêng, từ kiểm tra hàng hoá, giao thông đến giấy tờ của người dân khi lưu thông. Tất cả người trên những phương tiện phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19, những trường hợp nào hết hạn thì sẽ test nhanh Covid-19 cho họ. Trường hợp nào âm tính thì cho vào buôn bán hàng hoá, còn nếu như xét nghiệm dương tính thì tiến hành đưa đi cách ly tập trung”.

Khu vực giáp ranh với tỉnh Kiên Giang trên tuyến sông này chủ yếu là buôn bán hàng hoá, thức ăn, lái tôm, cua… Mỗi ngày chốt kiểm tra hơn 15 phương tiện; ngoài kiểm tra giấy tờ, cán bộ trực chốt còn tuyên truyền, nhắc nhở người qua lại thực hiện đúng mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả.

Tổ công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện làm việc xuyên đêm, yêu cầu người dân khai báo y tế và xuất trình giấy tờ đầy đủ, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Những phương tiện lớn như sà lan, ghe lớn không thể cập bến được, lực lượng trực chốt phải di chuyển bằng ca nô ra tiếp cận phương tiện. Anh Lê Nhật Tân, Công an tỉnh Cà Mau, thông tin: “Với phương châm không bỏ sót phương tiện nào, lực lượng trực chốt 24/24 đảm bảo nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch. Riêng những thuyền trưởng cần test nhanh Covid-19 thì chúng tôi đưa họ di chuyển bằng ca nô vào, sau khi test xong thì đưa họ về phương tiện của mình”.

Lực lượng trực chốt đường thuỷ hỗ trợ di chuyển những trường hợp cần test nhanh Covid-19.

Xét nghiệm tại chỗ cho những trường hợp giấy xét nghiệm Covid-19 đã hết hạn.

Dù nắng hay mưa, các anh vẫn bám chốt, ngày đêm canh giữ bình yên trên những tuyến sông./

baocamau.com.vn
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Tăng cường chống dịch trên đường thủy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO