Theo cơ quan điều tra, Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á, đến phòng làm việc của ông Phạm Xuân Thăng cựu bí thư tỉnh Hải Dương, đề nghị tạo điều kiện để Công ty Việt Á được xét nghiệm cho công nhân tại các khu công nghiệp
Trong vụ án Việt Á, 6 người bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự, có thể đối diện mức hình phạt cao nhất là tử hình.
Tối 4/7, cuối họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) đã về Việt Nam đầu thú.
Tại kết luận điều tra bổ sung, C03 Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và hai thuộc cấp thêm tội "Nhận hối lộ".
Ông Hồ Đình Thái Hòa, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra trong vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số đơn vị, địa phương.
Theo điều tra, Xí nghiệp Cây xanh Hà Nội ký 32 hợp đồng với Công ty Sa Đéc, nhưng người đứng tên giám đốc và kế toán công ty này lại không hề hay biết về công ty.
Trong giai đoạn ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch Hà Nội, các doanh nghiệp thông đồng nhập lậu hàng nghìn cây xanh từ Trung Quốc để trồng trên các tuyến phố Hà Nội.
Thời điểm năm 2016, Bùi Văn Mận đang đi trốn nợ ở Lâm Đồng thì được ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội gọi về thực hiện các dự án trồng cây cho UBND TP Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo TP Hà Nội có dấu hiệu sai phạm trong vụ nâng giá cây xanh nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Công an sớm kiểm tra tố cáo từ hàng trăm người dân về việc gửi tiết kiệm thành hợp đồng bảo hiểm, liên quan đến một số ngân hàng.
Năm nay, Bộ Công an dự kiến điều chỉnh hạ chuẩn về học lực, chiều cao với thí sinh sơ tuyển vào ngành công an, đồng thời siết việc cộng điểm ưu tiên xét tuyển.
Hành vi của ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) và nhiều lãnh đạo, cán bộ thuộc DAB bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 5.500 tỷ đồng.
Mặc dù Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC đã bỏ trốn, nhưng cơ quan điều tra đã kịp phong tỏa hơn 107 tỷ đồng trong tài khoản của công ty và kê biên nhiều biệt thự, nhà đất đứng tên bà Nhàn.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.