Cựu CEO Google Eric Schmidt chia sẻ ông từng cân nhắc mua TikTok nhưng từ bỏ ý định. Hiện tại, ứng dụng của ByteDance (Trung Quốc) đang đối mặt với nguy cơ bị cấm tại Mỹ.
"TikTok - nền tảng video ngắn phổ biến của Trung Quốc - chuyển sang quyền sở hữu của Mỹ là điều hợp lý", nhận định của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan, hôm 4/5 tại sự kiện FTWeekend.
Thuật toán đề xuất nội dung của TikTok một lần nữa được chú ý sau khi Mỹ yêu cầu công ty mẹ ByteDance bán ứng dụng hoặc đối mặt với lệnh cấm trên toàn quốc.
ByteDance, công ty mẹ sở hữu TikTok cho biết hãng sẽ dừng hoạt động tại Mỹ trong trường hợp các giải pháp pháp lý không thể ngăn chặn một lệnh cấm đối với nền tảng chia sẻ video ngắn tại nền kinh tế số một thế giới.
Chủ tịch Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ ngày 10/4 cho biết các nhà lập pháp có thể kéo dài thời hạn cho phép công ty mẹ của TikTok là ByteDance thoái vốn khỏi ứng dụng video ngắn này tại Mỹ.
Trong trường hợp Thượng viện thông qua dự luật và trình Tổng thống ký thành luật, TikTok có 6 tháng để đổi chủ sở hữu nếu không muốn bị cấm hoàn toàn tại Mỹ.
Ngay cả trong trường hợp dự luật nhằm vào TikTok được Thượng viện thông qua và Tổng thống Biden ký phê duyệt thành luật, quá trình thực thi các quy định cũng không hề đơn giản.
Từ khóa "TikTok sẽ bị cấm cửa tại Mỹ" đang chiếm lĩnh top tìm kiếm gần đây, dấy lên lo ngại của ByteDance về một tương lai không mấy sáng sủa của ứng dụng được hàng triệu người sử dụng này.
Ngày 13/3, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật bắt buộc TikTok phải “thoát ly” khỏi công ty mẹ ByteDance (trụ sở Trung Quốc) nếu muốn tiếp tục hoạt động tại đây.