Bùi Tiến Dũng, Võ Huy Toàn… không được đăng ký thi đấu tại Cúp Quốc gia

NGUYỄN ĐĂNG| 10/04/2022 20:01

Nhóm 11 cầu thủ như thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội TPHCM bỏ tập 2 ngày đã không được đội bóng đăng ký thi đấu tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia, gặp câu lạc bộ Sài Gòn lúc 19h15 ngày 10.4.

Bùi Tiến Dũng, Võ Huy Toàn… không được đăng ký thi đấu tại Cúp Quốc gia
Thủ môn Bùi Tiến Dũng không được đăng ký thi đấu trận vòng 1/8 Cúp Quốc gia giữa TPHCM vs Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Đăng

Như Lao Động đã đưa tin, trong các ngày 7 và 8.4, một nhóm 13 cầu thủ đội TPHCM đã bỏ tập để phản đối việc đội bóng cắt 40% tiền lót tay của họ ở mùa giải 2021, khi V.League 2021 bị hủy bỏ giữa chừng do dịch COVID-19. Sau đó, 2 cầu thủ đã làm việc ban lãnh đạo đội chủ sân Thống Nhất để tiếp tục thi đấu.

11 cầu thủ còn lại vẫn tiếp tục lên tiếng để đòi quyền lợi cho mình. Chiều 9.4, họ xin huấn luyện viên Trần Minh Chiến vào tập luyện, nhân dịp sinh nhật của chiến lược gia này. Tuy nhiên, đến ngày thi đấu, họ đã không được đăng ký thi đấu.

Nhóm cầu thủ đa phần là trụ cột của đội TPHCM gồm thủ môn Nguyễn Thanh Thắng, Bùi Tiến Dũng, Võ Huy Toàn, Sầm Ngọc Đức, Ngô Tùng Quốc… Việc họ không được đăng ký thi đấu sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của đội TPHCM, dù họ được thi đấu trên sân nhà gặp Sài Gòn.

Đội TPHCM chỉ đăng ký 16 cầu thủ ở trận Cúp Quốc gia 2022 gặp đội Sài, không có thủ môn Bùi Tiến Dũng và nhiều cầu thủ trụ cột khác. Ảnh: Nguyễn Đăng
Đội TPHCM chỉ đăng ký 16 cầu thủ ở trận Cúp Quốc gia 2022 gặp đội Sài, không có thủ môn Bùi Tiến Dũng và nhiều cầu thủ trụ cột khác. Ảnh: Nguyễn Đăng

Theo ghi nhận của Lao Động, huấn luyện viên Trần Minh Chiến chỉ đăng ký 16 cầu thủ vào danh sách thi đấu. Ở vị trí thủ môn, Phạm Văn Cường bắt chính, còn Hồ Viết Đại sắm vai dự bị. Một loạt cầu thủ ít được thi đấu thời gian qua đã được ra sân như Chu Văn Kiên, Đào Quốc Gia…

Dự kiến trong vài ngày tới, ban lãnh đạo đội TPHCM sẽ làm việc với luật sư đại diện quyền lợi cho nhóm 11 cầu thủ để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 bên. Nếu mọi chuyện không được giải quyết, hai bên nhiều khả năng sẽ chia tay, thậm chí còn có thể đưa ra tòa án giải quyết.

Cũng trong chiều 10.4, Bamboo Airways đã ký hợp đồng để tiếp tục làm Nhà tài trợ vận chuyển cho đội TPHCM trong năm 2022. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, hãng hàng không này đồng hành cùng đội chủ sân Thống Nhất.

Bamboo Airways tiếp tục là nhà tài trợ vận chuyển cho đội TPHCM trong năm 2022. Ảnh: Nguyễn Đăng
Bamboo Airways tiếp tục là nhà tài trợ vận chuyển cho đội TPHCM trong năm 2022. Ảnh: Nguyễn Đăng
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bùi Tiến Dũng, Võ Huy Toàn… không được đăng ký thi đấu tại Cúp Quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO