Trong lúc hội nghị thượng đỉnh G7 thu hút sự quan tâm của thế giới, Trung Quốc nhắc nhở phương Tây rằng họ đang bị áp đảo về số lượng các bên cạnh tranh.
Ngày 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc việc phương Tây ngăn chặn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của nước này mới là nguồn cơn gây nên khủng hoảng lương thực toàn cầu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ trích các lệnh trừng phạt là “vũ khí hóa” nền kinh tế toàn cầu, ngay trước hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các nền kinh tế đang nổi.
Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) có thể được mở rộng bao gồm một số quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ, trong đó có Ai Cập, Indonesia, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina hoặc Mexico.
Ngày 11/5, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cho rằng, sự trở lại của một trật tự quốc tế thống trị bởi hai cường quốc, như đã xảy ra trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, sẽ đem lại những tác động tiêu cực đối với hành tinh của loài người.
Vài tuần sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Delhi, Ấn Độ nhất trí tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo của nhóm Brazil-Nga-Ấn-Trung-Nam Phi (BRICS), dự kiến tổ chức vào tháng 6.
Vài tuần sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Delhi, Ấn Độ nhất trí tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến gồm các nhà lãnh đạo của nhóm Brazil-Nga-Ấn-Trung-Nam Phi (BRICS), dự kiến tổ chức vào tháng 6.
Thiếu vắng sự nhượng bộ trong vấn đề biên giới khiến chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Ấn Độ chưa thể tháo gỡ bế tắc quan hệ song phương.
Các nhà lãnh đạo 5 quốc gia thành viên của nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) khẳng định, trong một thế giới tương tác lẫn nhau và toàn cầu hóa, không ai an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn.
Baoquocte.vn. Ngày 24/8, cuộc họp lần thứ 11 của các Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA) thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến.
Baoquocte.vn. Tờ The Economic Times trích dẫn nguồn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, nước này đã ra khuyến cáo các bên liên quan khác trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) về các đe dọa khủng bố từ Afghanistan.