Bóng đá Việt Nam và vai trò của báo chí

PHẠM ĐÌNH| 24/01/2022 18:24

Báo chí đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây.

Ngày 24.1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gặp mặt các nhà báo, phóng viên thể thao nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022.

Ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch VFF - chia sẻ: “Trong năm 2021, bóng đá Việt Nam cũng như các hoạt động báo chí đã trải qua nhiều các sắc thái khác nhau. Các thành viên dần làm quen với các hoạt động trực tuyến thông qua các sự kiện của bóng đá quốc tế do VFF đăng cai. Năm 2022, bóng đá Việt Nam có rất nhiều các công việc và mục tiêu. Đội tuyển nữ Việt Nam hiện thi đấu tại Ấn Độ.

VFF và các cơ quan ban ngành cũng đang tập trung để chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1.2.2022 tới đây trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 khu vực Châu Á FIFA World Cup 2022. Sau đó, chúng ta tiếp tục hướng đến SEA Games và U23 Châu Á, cũng như các giải đấu quốc tế khác.

Cũng tại buổi gặp, Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng gửi lời chúc mừng năm mới và sức khỏe tới toàn thể các nhà báo, phóng viên thể thao: “Thời gian vừa qua, VFF và Công ty VPF nhận được sự quan tâm và đồng hành của các nhà báo, phóng viên. VFF hy vọng sự hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và các cơ quan báo chí sẽ ngày các phát triển hơn nữa".

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng. Ảnh: VFF
Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng. Ảnh: VFF

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty VPF - chúc mừng năm mới các nhà báo, phóng viên thể thao và mong rằng sự hợp tác giữa các đơn vị sẽ luôn phát triển.

“Cho đến thời điểm này, sau thời gian bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, các công tác chuẩn bị cho mùa giải tới về cơ bản đã hoàn tất. Các câu lạc bộ, cầu thủ đang hào hứng bước vào mùa giải. Với sự quyết tâm của cầu thủ, câu lạc bộ, sự ủng hộ của các cơ quan báo chí truyền thông, bóng đá trong năm 2022 sẽ trở lại đầy khởi sắc” - ông Nguyễn Minh Ngọc nói.

VFF, VPF ghi nhận những đóng góp của báo chí đối với bóng đá Việt Nam. Những thông tin về các giải đấu của các đội tuyển quốc gia, các giải chuyên nghiệp quốc gia được cập nhật nhanh, chính xác nhất đến với khán giả cũng góp phần vào sự phát triển chung. Trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, VFF và VPF cũng đã có những phương án hỗ trợ tác nghiệp hiệu quả cho báo chí. Đặc biệt với các giải đấu của đội tuyển Việt Nam ở nước ngoài, VFF trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh, video kịp thời, hiệu quả.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bóng đá Việt Nam và vai trò của báo chí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO