"NGỌC THÔ" MÃI CHƯA THÀNH "NGỌC QUÝ"
Năm 2014, Phan Thanh Hậu từng được tờ báo danh tiếng The Guardian chọn vào top 40 cầu thủ triển vọng nhất thế giới. Tuy nhiên ở tuổi 23, Hậu không phát triển như nhiều người kì vọng. Thậm chí, anh còn từng có thời gian hơn 2 năm 3 tháng không được HAGL sử dụng tại V.League.
Nhận xét về việc Phan Thanh Hậu không có chỗ đứng ở HAGL, HLV Lê Thụy Hải từng nói:
"Phan Thanh Hậu người hơi bị nhỏ, mảnh mai… mà anh không đá nhiều trong 2 năm qua thì có phong độ tốt hay không? Trước đó cũng có lúc cậu ấy chơi khá tốt cho HAGL, nhưng rồi không được trọng dụng nữa thì phải xem lại mình đi. Có thoái chí, có chán nản không? Anh có tập luyện chăm chỉ không?... Phan Thanh Hậu không đủ khả năng chơi quyết liệt, dù anh rất khéo và khôn!"
Tài hoa nhưng điểm yếu của Thanh Hậu là thể hình, thể lực, sức mạnh.
Chỉ cao 1m7, người lại "mỏng cơm" nên Phan Thanh Hậu rất yếu thế trong các pha tranh chấp. Sức bền cũng là một điểm trừ của ngôi sao này nên dù từng được đánh giá rất cao, Phan Thanh Hậu mãi vẫn chưa thể tỏa sáng.
Vậy, nên trách ai khi Phan Thanh Hậu vẫn mãi chỉ là một viên ngọc thô? Theo HLV Lê Thụy Hải, chính Thanh Hậu và cả BHL HAGL đều có lỗi.
"Các vấn đề về thể hình, thể lực đều nằm ở bản thân cầu thủ thôi, không thể nói do cơ địa hay gì đó mà mình yếu kém được. Anh cần phải tập luyện, rồi ăn uống sinh hoạt chuyên nghiệp. Ví dụ anh yếu hơn người ta thì phải tập thêm, tập nhiều hơn. Mà khi tập hơn thì dinh dưỡng anh cũng phải khác, phải tốt.
Ngày xưa chúng tôi cũng vậy, bình thường thì chế độ ăn cũng bình thường thôi. Nhưng khi mình tập nhiều hơn, thì cũng phải lo để làm sao ăn nhiều hơn. Khó khăn không có nhiều thức ăn thì cố ăn thêm bát cơm, ví dụ vậy, vì thời đó nó thế. Như vậy thì mới đủ sức mạnh, đủ sức chơi. Dù anh rất thông minh, anh đá rất hay nhưng vì anh yếu quá, anh bé quá thì không làm được gì".
HAGL nhiều năm không thể cải thiện được vấn đề sức mạnh, sức bền nên cũng không thể khắc phục điểm yếu của Phan Thanh Hậu.
"Vấn đề thể lực ở HAGL do quan niệm của HLV. Người ta 16, 17 tuổi là tập thể lực rồi. Trên thế giới tầm tuổi đó có những ngôi sao đá ĐTQG rồi. Vậy thì họ phải đầy đủ về các khía cạnh chứ. Tại sao 20, 21 tuổi mà phía HAGL còn bảo chưa đẩy mạnh thể lực thì đáng buồn. Các em vào Học viện HAGL từ lúc 8, 9, 10 tuổi, tốt quá mà không tập thể lực lên thì phí phạm. Nó có thể tạo ra sức ì, nên giờ phải làm các em mất sức ì đó đi, không tập không được...