Nga muốn giải cứu EURO 2020 trước nỗi lo Covid-19

Diệp Lan| 14/03/2020 16:46

Việt BáoNga đưa ra kế hoạch giải cứu EURO 2020, trong bối cảnh châu Âu lao đao bởi sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Nền bóng đá châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, khiến UEFA (LĐBĐ châu Âu) và hàng loạt giải đấu lớn phải tạm hoãn.

Nguy cơ các giải đấu như Champions League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Premier League không thể tiếp tục các vòng đấu tới là khả năng rất cao.

UEFA đã gửi thư mời các liên đoàn thành viên tham dự cuộc họp ngày 17/3 để đối phó tình hình Covid-19. Trong đó, bao gồm việc quyết định tương lai EURO 2020.

Theo những nguồn tin chưa chính thức, UEFA xem xét rời EURO sang mùa hè 2021.

Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống thi đấu của UEFA, cũng như các liên đoàn thành viên. Lịch thi đấu và nhiều vấn đề khác phải điều chỉnh cho phù hợp.

Trước tình hình này, Nga đang đưa ra ý tưởng giải cứu EURO 2020, bằng cách đứng ra tổ chức thêm một số trận đấu thay thế các quốc gia khác.

EURO 2020 được tổ chức ở nhiều thành phố, trên nhiều quốc gia khác nhau. Thành phố Saint Petersburg của Nga sẽ diễn ra 3 trận đấu ở bảng B.

Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko trực tiếp nói về vấn đề này. "Nga có kế hoạch để đối phó với những vấn đề EURO 2020 trước Covid-19. Chúng tôi có thể tổ chức thêm nhiều trận đấu, nếu như UEFA muốn".

Nga không chịu ảnh hưởng nhiều bởi Covid-19. Theo báo cáo y tế mới nhất, nước này hiện có 45 ca nhiễm virus corona, và không có trường hợp nào tử vong.

Italia, một trong những quốc gia tổ chức EURO 2020, bị tàn phá khủng khiếp bởi Covid-19. Các quốc gia Pháp, Tây Ban Nha, Đức cũng có lượng người dương tính cao.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nga muốn giải cứu EURO 2020 trước nỗi lo Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO