Sau khi cho ra đời "học viện bóng đá Zico", Kiatisuk cho biết: "Học viện bóng đá này giúp phát triển lý thuyết và tư duy bóng đá của giới trẻ. Mục đích của việc cho ra đời học viện là truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho thanh niên, phụ huynh của các cầu thủ trẻ, giáo viên thể chất và các HLV bóng đá".
Học viện bóng đá trẻ của "Zico Thái" dĩ nhiên thu hút sự chú ý của truyền thông Thái Lan, thông qua thương hiệu vốn nổi như cồn của cựu danh thủ này. Đây cũng là dịp mà báo chí Thái Lan tiếp xúc gần hơn với Kiatisuk, trước khi anh rời Thái Lan đến với HA Gia Lai ở giải V-League.
Việc Kiatisuk nán lại Thái Lan... hơi lâu, sau khi nhận lời dẫn dắt CLB HA Gia Lai cũng là vì ngày ra mắt học viện bóng đá Zico. Mãi đến ngày 17/12 tới, ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan mới sang Việt Nam.
Tính luôn thời gian phải cách ly bắt buộc 14 ngày, theo quy định phòng dịch Covid-19, sớm nhất phải đến ngày cuối cùng của năm 2020 (31/12), Kiatisuk mới có thể trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ HA Gia Lai trên sân tập.
Từ đây đến lúc đó, tân HLV của đội bóng phố núi chỉ làm việc với các trợ lý qua hình thức trực tuyến, sau đó các trợ lý của "Zico Thái" sẽ mang những thông điệp của anh, truyền đạt lại cho Công Phượng và các đồng đội.



Kiatisuk muốn truyền đạt kinh nghiệm và tư duy bóng đá hiện đại cho giới trẻ Thái Lan có quan tâm đến môn túc cầu


Đây cũng là dịp mà báo chí xứ Chùa Vàng tiếp xúc trực tiếp lần nữa với "Zico Thái", trước khi anh rời Thái Lan sang Việt Nam dẫn dắt CLB HA Gia Lai

Sau khi Kiatisuk đến Việt Nam làm việc ở CLB HA Gia Lai, công tác hậu cần của học viện bóng đá Zico sẽ do vợ anh, cô Asarapa Senamuang (phải) quán xuyến

Kiatisuk bên cạnh vợ và các cô con gái


