Bộ Y tế đã tiếp nhận 200.000 liều vaccine Covaxin do Ấn Độ trao tặng

Thùy Linh| 20/12/2021 14:08

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế vừa thay mặt Bộ Y tế tiếp nhận 200.000 liều vaccine Covaxin cho trẻ em dưới 18 tuổi; 1 tấn nguyên liệu sản xuất thuốc Movinavir 200gr điều trị COVID-19 do Ấn Độ trao tặng.

Tối 19.12, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc và Ấn Độ.

Tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ bàn giao nguồn kinh phí nêu trên cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vaccine, nguyên liệu sản xuất thuốc cho Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, các thành viên chính thức của Đoàn công tác, Lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế tham gia lễ bàn giao.

Tại buổi lễ, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao 200.000 liều vaccine Covaxin cho trẻ em dưới 18 tuổi, số vaccine COVID-19 này do Tập đoàn Bharat Biotech (Ấn Độ) ủng hộ và chuyển giao toàn bộ công nghệ; 1 tấn nguyên liệu điều chế thuốc điều trị COVID-19 Movinavir 200mg do Công ty Optimus Pharma (Ấn Độ) phối hợp với Công ty hoá dược phẩm Mekophar (Việt Nam) ủng hộ cho Bộ Y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đại diện cho Bộ Y tế nhận số hàng tài trợ nói trên.

Trước đó, từ ngày 12-19.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm Hàn Quốc từ ngày 12.12 đến 15.12 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug; chuyến thăm Ấn Độ diễn ra ngay sau đó theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu.

Một trong những nội dung trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác là ngoại giao vaccine và nguyên liệu để sản xuất thuốc điều trị COVID-19; cùng đó là nguồn kinh phí để triển khai hoạt động an sinh xã hội.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 3.11 phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 Covaxin, do Công ty Bharat Biotech hợp tác phát triển với Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ thuộc chính phủ.

Tại Việt Nam, loại vaccine chống COVID-19 này đã được phê duyệt trong danh sách sử dụng khẩn cấp hồi tháng 11 vừa qua.

Covaxin được đánh giá thông qua phản ứng trung hòa kháng thể chống lại một số chủng COVID-19 gây lo ngại như Delta, Alpha, Beta, Gamma, với tỉ lệ hiệu quả là 78% ở bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào, sau khi tiêm đủ hai mũi từ 14 ngày trở lên.

Theo WHO, Covaxin rất phù hợp với các quốc gia thu nhập thấp và trung bình do yêu cầu bảo quản tương đối dễ dàng.

Quyết định phê duyệt Covaxin cũng được đưa ra trong bối cảnh WHO đặt mục tiêu tạo động lực mới cho nền tảng phân phối vaccine Covax, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vaccine của các nước nghèo.


Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế đã tiếp nhận 200.000 liều vaccine Covaxin do Ấn Độ trao tặng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO