Luật Nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ năm 2016, qua 6 năm thi hành, Bộ Quốc phòng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, luật vẫn còn những vướng mắc, bất cập.
Khoảng 9.000 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ thu được hàng năm sẽ dành toàn bộ cho hoạt động duy tu, bảo trì đường bộ. Ngoài số phí thu được, ngân sách cấp thêm khoảng 3.000 tỷ đồng/năm cho hoạt động này do Nhà nước quản lý.
Từ tháng 1/2023 Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, cơ cấu tổ chức mới của các bộ ngành và quy định liên quan đến sổ hộ khẩu chính thức có hiệu lực.
Khẳng định "bỏ sổ hộ khẩu đang là vấn đề nóng", Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực Nguyễn Thanh Hải cho biết đã sẵn sàng kết nối dữ liệu hộ tịch với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất, giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp đề nghị nâng lên vì mức này đã thực hiện 10 năm, không còn phù hợp.
Thời điểm sổ hộ khẩu giấy hết hiệu lực đang rất gần (1/1/2023) nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức trong việc hạn chế yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú.
Ông Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế (Bộ Tư pháp) cho biết đã ghi nhận không ít ý kiến của doanh nghiệp lo ngại việc hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế.
Bộ Tư pháp yêu cầu quyết liệt thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát và tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế (Bộ Tư pháp) khẳng định sẽ nỗ lực, quyết tâm hết sức, cam kết ở mức cao nhất để giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.
Trước thực trạng quá tải hạ tầng trong nội đô do gia tăng dân số cơ học, TP Hà Nội đang nỗ lực tạo cực tăng trưởng mới như thiết lập trục đô thị vùng ven đường Vành đai 4 và định hướng xây dựng 2 thành phố mới.
Đại diện Bộ Nội vụ đề xuất ban soạn thảo nêu rõ các cơ sở chính trị, pháp lý để xác định cấp hàm được bảo vệ, cân nhắc xác định đối tượng cảnh vệ theo chức danh thay cho cấp hàm.
Bộ Công an cho rằng cần thiết bổ sung đối tượng cảnh vệ là Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao và sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân có cấp hàm Đại tướng.
Bộ Tài chính khẳng định đã cắt giảm 2/5 chứng từ, tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, sửa đổi và bổ sung quy định nhằm đẩy nhanh tốc độ giải quyết bồi thường bảo hiểm.
Theo Bộ Tài chính, nếu Bộ Tư pháp thấy có đầy đủ cơ sở pháp lý để bỏ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe máy theo đề xuất của VCCI thì Bộ này sẽ thống nhất bỏ.
Bộ Tài chính đề xuất, chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá gồm: Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội.