Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Nhật Di| 03/08/2021 15:23

Thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang và Cà Mau tổ chức trao tặng 300 suất quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19
Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao quà hỗ trợ nhân dân tỉnh Kiên Giang. (ảnh BQP)

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng duy trì tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển để phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đấu tranh ngăn chặn tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển, vận động các nhà tâm tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân.

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, ngày 28-29/7 vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang và Cà Mau tổ chức trao tặng 300 suất quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tiếp nhận các suất quà do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ, Trưởng khối dân vận, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Mong Thọ A (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) Nguyễn Thị Quyên cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã kịp thời hỗ trợ, động viên nhân nhân gặp khó khăn do dịch COVID-19, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương sớm vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vận chuyển quà hỗ trợ đến các địa phương.

Theo Thượng tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, trong đợt này, đơn vị đã tập trung hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mất việc làm do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong khu vực bị phong tỏa, giãn cách xã hội trên địa bàn hai tỉnh. Những việc làm ý nghĩa của đơn vị được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong lòng nhân dân.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO