Ngày 23/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam đối với phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/3 và Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines ngày 17/3 về vấn đề Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Sử dụng chất liệu đá lần đầu tiên ứng dụng dựng tượng tại Việt Nam, biện pháp ghép đá từng làm nên kỳ quan kim tự tháp Ai Cập - đó là vài trong rất nhiều câu chuyện “thâm cung bí sử” làm nên kỳ tích mang tên Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh.
Ngày 9/12, Bảo tàng Quảng Nam bàn giao 2 chi tiết liên quan đến bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm, TP Đà Nẵng - nơi đang trưng bày nguyên bản bảo vật quốc gia này.
Những chiếc xe hủ tiếu chuẩn vị người Hoa, được trang trí bởi những tấm tranh kiếng cùng hình ảnh tuồng tích thuở xưa; bên cạnh đó là làng nghề làm tượng Phật có tuổi đời gần trăm năm...
Tỉnh Quảng Nam thống nhất chuyển giao 2 chi tiết quý giá gồm con ốc và hoa sen của Tượng Bồ tát Tara về Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - nơi đang trưng bày gần như nguyên bản bảo vật quốc gia này.
Hàng trăm Tăng ni, Phật tử đã có mặt tại chùa Việt Nam Quốc Tự để tham gia Đại lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân, nhiều người xúc động, khóc nghẹn trước di ảnh của Ngài.
Ở các tuyến đường có đoàn xe hoa đi qua, đông đảo người dân, du khách tập trung hai bên đường để chờ và chiêm ngưỡng hàng chục chiếc xe hoa được trang trí lung linh và uy nghiêm.
Lần đầu tiên sau 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, một buổi triển lãm công bố các tài liệu về ngài đã được tổ chức, cho phép công chúng có cơ hội được tiếp cận trực tiếp để hiểu thêm về vị Bồ tát của Việt Nam.