Trong cuộc họp báo chiều 18/5, người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, Lực lượng tên lửa và pháo binh nước này đã phá hủy một khẩu đội pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất ở Ukraine.
Nga cho biết gần 1.000 lính Ukraine bị mắc kẹt trong nhà máy thép Azov đã đầu hàng Nga. Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ. Tổng thống Nga Putin cảnh báo Liên minh châu Âu rằng lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga là "đòn tự sát kinh tế".
Hãng thông tấn Nga RIA dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này ngày 6/5 thông báo đã bắn tên lửa vào một kho vũ khí gần thành phố Popasna ở miền Đông Ukraine và tấn công 31 khu vực nơi các lực lượng của Kiev được triển khai.
Trong cuộc họp báo tối 5/5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov - cho biết, Lực lượng Không quân Vũ trụ nước này đã tiến hành các cuộc không kích vào 45 mục tiêu quân sự của Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/5 cho biết, các tên lửa có độ chính xác cao của nước này đã đánh trúng một trung tâm hậu cần đặt tại một sân bay quân sự gần thành phố Odesa của Ukraine, vốn được sử dụng làm địa điểm trữ vũ khí mà Kiev nhận được từ phương Tây.
Trong cuộc họp báo tối 2/5, người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, trong ngày, hệ thống phòng không Nga đã hạ 3 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 của Ukraine ở khu vực đảo Rắn.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/4 cáo buộc một số phần tử tại Ukraine có ý đồ nổ súng vào những người dân sẽ sơ tán khỏi thành phố Kharkov nhằm đổ lỗi cho quân đội Nga.
Tờ Bild trích dẫn các nguồn tin cho biết lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đối lập ở Đức Friedrich Merz dự kiến sẽ đến thăm thủ đô Kiev của Ukraine ngày 2/5.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này chiếm được một kho vũ khí lớn, rộng vài trăm ha tại khu vực Kharkov của Ukraine.
Các lực lượng Ukraine đang chặn 77 tàu nước ngoài rời khỏi các cảng của nước này và hàng nghìn người đã bị chặn xuất cảnh sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo, nước này đang tái bố trí lực lượng ở gần thủ đô Kiev của Ukraine cũng như thành phố Chernihiv ở miền Bắc nhằm tập trung vào các khu vực then chốt khác.
Máu, nước mắt, mạng sống của người ở lại. Nỗi tuyệt vọng và nét thảng thốt trên gương mặt của người tị nạn trên đường trốn chạy. Một tháng sau cuộc chiến ở Ukraine, nỗi đau vẫn tiếp diễn, chưa thấy một hi vọng nào cho tiếng súng ngừng tiếng.
Đại diện Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã giải thích ý nghĩa của chữ “Z” và “V” trên thiết bị quân sự của Nga hiện đang thực hiện chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.
Ngày 24/2, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội nước này đã áp chế các phương tiện phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quân sự của căn cứ không quân nước này.