Bộ kỷ yếu đậm chất văn học 'gây sốt' của học sinh trường chuyên phố núi

Thúy Diễm| 29/05/2023 19:00

Mang hàng loạt tác phẩm văn học, các bộ phim chuyển thể từ văn học vào bộ ảnh kỷ yếu, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du tại Đắk Lắk nhận "cơn mưa" lời khen về sự sáng tạo.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bộ ảnh kỷ yếu độc đáo, đặc sắc của học sinh lớp 12 chuyên Văn - Sử - Địa trường THPT Chuyên Nguyễn Du. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước sự sáng tạo của học sinh dựa trên những tác phẩm văn học nổi tiếng.

Bộ kỷ yếu đậm chất văn học gây sốt của học sinh trường chuyên phố núi - 1

Học sinh hóa thân vào tác phẩm "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về ý tưởng của bộ kỷ yếu, Gia Huyên (lớp trưởng lớp 12 chuyên Văn - Sử - Địa) cho biết, vào cuối năm học, cả lớp đều mong muốn cùng nhau lưu lại một bộ ảnh đặc trưng của lớp Văn. Do vậy, các em đã chọn 11 tác phẩm văn học, điện ảnh chuyển thể từ văn học được yêu thích để hóa thân.

Để thực hiện, cả lớp đã đầu tư thời gian để nghiên cứu trang phục, thần thái… và chọn lựa studio đáp ứng được yêu cầu của cả lớp.

Bộ kỷ yếu đậm chất văn học gây sốt của học sinh trường chuyên phố núi - 2

Ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim "Mắt Biếc", phim chuyển thể từ tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (Ảnh: NVCC).

Sau quá trình nghiên cứu, cả lớp đã lựa chọn 4 địa điểm tại TP Buôn Ma Thuột gồm: Làng cà phê, biệt điện Bảo Đại, cánh đồng ruộng và nhà sàn ở xã Ea Kao làm bối cảnh thực hiện bộ ảnh.

Gia Huyên cho biết do là lớp Văn - Sử - Địa nên chỉ có 7 bạn nam, vì vậy mỗi bạn nam phải đóng nhiều vai, nhiều phân cảnh hơn các bạn nữ.

Bộ kỷ yếu đậm chất văn học gây sốt của học sinh trường chuyên phố núi - 3

Hai bạn nữ xinh đẹp vào vai Tấm, Cám (Ảnh: NVCC).

"Cả lớp chúng em hết sức bất ngờ khi bộ ảnh kỷ yếu được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Ban đầu, cả lớp chỉ nghĩ sẽ làm bộ ảnh đơn thuần từ những tác phẩm gần gũi nhất để tái hiện và không nghĩ rằng sau một đêm, cả lớp bỗng dưng nổi tiếng. Đây sẽ kỷ niệm rất đẹp trong quãng đời học sinh của chúng em", lớp trưởng Gia Huyên tâm sự.

Cô Nguyễn Thị Tăng (Chủ nhiệm lớp 12 chuyên Văn - Sử - Địa) cho biết, trước khi thực hiện bộ ảnh, các học sinh đã bày tỏ mong muốn với cô giáo việc có bộ ảnh kỷ yếu kỷ niệm 3 năm học chung với nhau, các em muốn kéo văn học về với đời sống và được cô khuyến khích cứ thực hiện nhưng đừng phản cảm, đừng lố lăng và thể hiện đúng tinh thần của dân chuyên Văn là được.

Bộ kỷ yếu đậm chất văn học gây sốt của học sinh trường chuyên phố núi - 4

Bộ phim "Em và Trịnh" được tái hiện (Ảnh: NVCC).

"Khi bộ ảnh kỷ yếu hoàn thành, tôi rất ấn tượng với sức sáng tạo, khả năng liên tưởng của các em. Qua đó cho thấy có sự trải nghiệm, sự tiếp nhận của các em đối với các tác phẩm văn chương", cô Tăng chia sẻ.

Cô giáo Tăng cũng mong muốn các học sinh của mình sẽ tự tin, hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới và đạt được những kết quả như các em mong muốn.

Được biết, trong kỳ thi HSG quốc gia vừa qua, lớp 12 chuyên Văn - Sử - Địa đã đạt 6 giải quốc gia.

Một số bức ảnh khác trong bộ kỷ yếu của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du:

Bộ kỷ yếu đậm chất văn học gây sốt của học sinh trường chuyên phố núi - 5
Bộ kỷ yếu đậm chất văn học gây sốt của học sinh trường chuyên phố núi - 6
Bộ kỷ yếu đậm chất văn học gây sốt của học sinh trường chuyên phố núi - 7
Bộ kỷ yếu đậm chất văn học gây sốt của học sinh trường chuyên phố núi - 8
Bộ kỷ yếu đậm chất văn học gây sốt của học sinh trường chuyên phố núi - 9
Bộ kỷ yếu đậm chất văn học gây sốt của học sinh trường chuyên phố núi - 10
Bộ kỷ yếu đậm chất văn học gây sốt của học sinh trường chuyên phố núi - 11
Bộ kỷ yếu đậm chất văn học gây sốt của học sinh trường chuyên phố núi - 12
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bộ kỷ yếu đậm chất văn học 'gây sốt' của học sinh trường chuyên phố núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO