Bình Thuận: Lần đầu đảo Phú Quý có ca nhiễm COVID-19, giãn cách toàn đảo

PHẠM DUY| 12/11/2021 20:02

Bình Thuận - Sau gần 2 năm không có ca nhiễm, đến nay (12.11) huyện đảo Phú Quý là vùng xanh còn lại duy nhất của tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Nhiều biện pháp chống dịch được triển khai khẩn trương tại huyện đảo này.

Tối ngày 12.11, trong số 287 ca mắc mới COVID-19 tại Bình Thuận được công bố thì có 3 ca cộng đồng tại huyện đảo Phú Quý.

Đảo Phú Quý cách đất liền (TP.Phan Thiết) gần 56 hải lý, mất khoảng 2,5 giờ đi tàu cao tốc nhưng trong thời điểm dịch thì những chuyến tàu cao tốc ra vào đảo tăng giảm tần suất chuyến chạy tuỳ thuộc vào tình hình dịch.

Đảo Phú Quý nhìn từ trên cao. Ảnh: Cát PQ
Đảo Phú Quý nhìn từ trên cao. Ảnh: Cát PQ

Công tác phòng, chống dịch tại cảng Phan Thiết, trên tàu và khi xuống Cảng Phú Quý được đảm bảo nghiêm để bảo vệ vùng xanh còn lại của tỉnh Bình Thuận nhưng cuối cùng vẫn có ca nhiễm.

Sau khi phát hiện các ca nghi nhiễm bằng xét nghiệm test nhanh, những mẫu xét nghiệm được chuyển vào đất liền (TP.Phan Thiết) để xét nghiệm PCR và kết quả vẫn là dương tính với SARS-CoV-2.

Đặt biển phong toả ngày 12.11 tại huyện Phú Quý. Ảnh: CTV
Đặt biển phong toả ngày 12.11 tại huyện Phú Quý. Ảnh: CTV

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, ngay trong ngày 12.11, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý đã có công văn triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, toàn huyện Phú Quý tạm thời thực hiện giãn cách xã hội kể từ ngày 12.11.

Khẩn trương truy vết tại đảo Phú Quý khi phát hiện các ca nhiễm. Ảnh: CTV
Khẩn trương truy vết tại đảo Phú Quý khi phát hiện các ca nhiễm. Ảnh: CTV

Tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, karaoke, các điểm tham quan, du lịch, công viên, bãi biển. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang về.

Các chợ truyền thống chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân. Riêng lĩnh vực giáo dục, tạm dừng cho học sinh đến trường ở các cấp học.

Nhiều khu vực bị phong toả tại huyện đảo Phú Quý. Ảnh: CTV
Nhiều khu vực bị phong toả tại huyện đảo Phú Quý. Ảnh: CTV

Hoạt động của các tàu khách trên tuyến Phan Thiết-Phú Quý và ngược lại cũng tạm dừng kể từ 0h ngày 13.11 đến khi có thông báo mới.

Tàu cao tốc từ cảng Phan Thiết đi Phú Quý sẽ tạm dừng hoạt động. Ảnh: Phạm Duy
Tàu cao tốc từ cảng Phan Thiết đi Phú Quý sẽ tạm dừng hoạt động. Ảnh: Phạm Duy

Ngay trong chiều 12.11, chủ tịch UBND huyện Phú Quý cũng đã ra quyết định thành lập 2 chốt kiểm soát dịch tại thôn Triều Dương, xã Tam Thanh là nơi có các ca nhiễm. Ngành chức năng cũng đã tập trung truy vết để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Huyện đảo Phú Quý có diện tích 17 km2 với 3 xã và dân số hơn 30 ngàn người.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Lần đầu đảo Phú Quý có ca nhiễm COVID-19, giãn cách toàn đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO