Bình Định khởi công tuyến đường ven biển 700 tỷ đồng dài 7km

Doãn Công| 25/04/2022 19:41

Ngày 25/4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khởi công tuyến đường nối khu vực phía Tây thuộc thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) với biển Tam Quan, dài 7km, tổng vốn trên 700 tỷ đồng.

Dự án có điểm đầu của tuyến nối đường ĐT 638 ở phường Hoài Thanh Tây, điểm cuối nối đường ven biển ĐT 639 thuộc phường Tam Quan Nam.

Bình Định khởi công tuyến đường ven biển 700 tỷ đồng dài 7km - 1

Khởi công đường 700 tỷ đồng kết nối ra biển Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.

Chiều dài đoạn đường 7km, đi qua địa bàn 3 phường của thị xã Hoài Nhơn. Vận tốc thiết kế 80km/h, nền đường rộng 22m, mặt đường bê tông nhựa rộng 19m với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, dọc đường xây 5 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn, xây mới 12 cống hộp lớn để thoát nước... Trung ương hỗ trợ 400 tỷ đồng, còn lại ngân sách tỉnh. Dự án dự tính sẽ hoàn thành trong hai năm.

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết việc hình thành tuyến theo hướng Đông - Tây này nhằm mở rộng không gian đô thị Hoài Nhơn về phía biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng.

Cùng ngày 25/4, tỉnh Bình Định khánh thành đường ven biển ĐT 639, đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, tổng đầu tư 533 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ là 220 tỷ đồng.

Bình Định khởi công tuyến đường ven biển 700 tỷ đồng dài 7km - 2

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cắt băng khánh thành dự án đường ven biển từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh.

Đường có điểm đầu từ cầu Lại Giang, phường Hoài Hương, điểm cuối là cầu Thiện Chánh thuộc phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Dự án khánh thành đưa vào sử dụng sẽ từng bước hoàn thiện tuyến đường ven biển Bình Định, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của khu vực.

Dự án đường ven biển Bình Định từ TP Quy Nhơn đến Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn) dài gần 118km đang đôn đốc hoàn thành với 9 đoạn tuyến, tổng vốn 7.500 tỷ đồng. Vừa qua, Bình Định đã đưa vào khai thác đoạn từ Cát Tiến - Đề Gi (huyện Phù Cát) với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Tỉnh Bình Định cũng vừa khởi công thêm đoạn từ Cát Tiến - Diêm Vân, tổng vốn trên 2.600 tỷ đồng và đường 1.000 tỷ đồng nối từ thị xã An Nhơn đến phía Tây đầm Thị Nại.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bình Định khởi công tuyến đường ven biển 700 tỷ đồng dài 7km
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO