Sau khi đếm xong 3 phiếu đại cử tri của bang Vermont, ông Joe Biden và bà Kamala Harris đã đảm bảo đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành những người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.
Thành phố New York (Mỹ) bắt giữ khoảng 30 người trong cuộc biểu tình ở Brooklyn, sau khi cảnh sát tại Philadelphia bắn chết một thanh niên da màu mang dao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng biện hộ cho hành động của Kyle Rittenhouse, nghi phạm bắn chết hai người, trong vụ việc tại Kenosha, bang Wisconsin.
Những cảnh báo cách đây 3 năm của ông Trump về việc tượng những người lập quốc của Mỹ sẽ bị kéo đổ giờ đã trở thành sự thật, dù trước đó nó bị giới truyền thông nước này chế nhạo.
Biểu tình ở Mỹ dẫn đến những cuộc bạo động trong những ngày qua đã khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, trong đó phải kể đến các đại lí xe hơi khi hàng chục, hàng trăm xe ô tô bị đập phá.
Hội đồng thành phố Minneapolis, bang Minnesota - Mỹ, quyết định giải thể cả sở cảnh sát địa phương sau cái chết của công dân gốc Phi George Floyd do lực lượng chấp pháp gây ra.
Giữa lúc biểu tình và đập phá diễn ra ở khắp Mỹ, một cảnh tượng làm lay động lòng người đã diễn ra ở nhiều nơi khi một số cảnh sát quỳ gối cùng người biểu tình.
Trước nguy cơ các cuộc biểu tình có xu hướng bạo lực và diễn biến căng thẳng, Tổng thống Trump đã phải chuyển tới 1 boongke an ninh Nhà Trắng tối 29/5.