Biểu tình ở Brazil: Tổng thống đối đầu Quốc hội và Tòa án, ra 'tối hậu thư', nhóm lãnh đạo thế giới phát cảnh báo khẩn

Việt Hà| 08/09/2021 07:54

Ngày 7/9, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đưa ra những phát biểu mang tính đe dọa nhằm vào Tòa án Tối cao Liên bang (STF), cũng như chỉ trích hệ thống bầu cử của nước này.

Brazil: Tổng thống đối đầu Quốc hội và Tòa án, ra 'tối hậu thư', nhóm lãnh đạo thế giới phát cảnh báo khẩn. (Nguồn: AP)
Hàng chục nghìn người biểu tình tập trung ở bãi biển và nhiều nơi tại thủ đô của Brail bày tỏ ủng hộ Tổng thống Bolsonaro vào ngày 7/9. (Nguồn: AP)

Nhân kỷ niệm Ngày Độc lập của Brazil, Tổng thống Bolsonaro đã kêu gọi những người ủng hộ ở nhiều thành phố trên cả nước xuống đường biểu tình, bày tỏ quan điểm và đưa ra "tối hậu thư" trong cuộc đối đầu giữa chính phủ với các cơ quan tư pháp và lập pháp.

Phát biểu trong một cuộc mít tinh ở Sao Paolo, nhà lãnh đạo Brazil tuyên bố không muốn tham gia một cuộc bầu cử "giả dối" mà Tòa án Bầu cử Tối cao đang bảo vệ, ám chỉ tới hệ thống bỏ phiếu điện tử mà Brazil áp dụng từ năm 1996 đến nay.

Việc ông Bolsonaro liên tục chỉ trích hệ thống này trong nhiều tháng qua cũng là một trong những nguyên nhân khiến STF và cơ quan bầu cử mở một cuộc điều tra nhằm vào nhà lãnh đạo này với cáo buộc phát tán thông tin giả mạo, tấn công các thể chế dân chủ của đất nước.

Cuộc điều tra có nguy cơ đưa ông Bolsonaro tới một phiên luận tội trước Quốc hội Brazil.

Cũng trong những cuộc mít tinh, Tổng thống Bolsonaro đã đe dọa đích danh Thẩm phán Alexandre de Moraes, một trong những người đứng đầu cuộc điều tra nhằm vào ông và các nhân vật cực hữu thân cận, đồng thời cảnh báo rằng, STF sẽ phải gánh chịu những “hậu quả mà không ai mong muốn” nếu không loại bỏ vị thẩm phán này.

Các động thái diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo liên tục giảm sút. Theo kết quả của những cuộc thăm dò dư luận, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Bolsonaro tụt xuống mức 24% trong tháng 7 vừa qua, mức thấp nhất kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2019.

Trước những diễn biến nghiêm trọng ở Brazil, một bức thư mở với chữ ký của 150 nghị sĩ, bộ trưởng và cựu tổng thống từ 26 quốc gia, bao gồm cả cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodríguez Zapatero và các cựu Tổng thống Ernesto Samper và Fernando Lugo của Colombia và Paraguay, đã phát đi cảnh báo với ông Bolsonaro.

Bức thư nêu rõ, việc Tổng thống Bolsonaro và các đồng minh triệu tập cuộc tuần hành nhằm phản đối Tòa án Tối cao và Quốc hội Brazil là hành vi “nổi dậy” và làm gia tăng những “lo ngại về một cuộc đảo chính ở nền dân chủ lớn thứ 3 thế giới này”.

Trong khi đó, văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc và Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ (IACHR) cũng bày tỏ quan ngại và tuyên bố sẽ theo dõi những gì xảy ra ở Brazil.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Biểu tình ở Brazil: Tổng thống đối đầu Quốc hội và Tòa án, ra 'tối hậu thư', nhóm lãnh đạo thế giới phát cảnh báo khẩn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO