Biến vùng đất cằn thành vựa hoa lớn, chờ Tết đếm tiền

14/01/2023 13:15

Từ mảnh đất cằn cỗi, nông dân xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã cải tạo, lấy giống hoa từ Đà Lạt về, biến nơi đây thành vựa hoa lớn nhất tỉnh. Những ngày này, bà con tất bật chăm sóc hoa, chờ Tết đếm tiền.

Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà là địa phương nổi tiếng về nghề trồng hoa, cây cảnh. Từ mảnh đất cằn cỗi, nông dân đã mạnh dạn áp dụng các kỹ thuật chăm sóc, cải tạo đất, biến khu vực này thành vựa hoa lớn nhất tỉnh.

Ông Dương Công Họa, Trưởng thôn Xuân Sơn (xã Lưu Vĩnh Sơn), cho biết, khoảng 10 năm trước, con em ở địa phương vào Đà Lạt sinh sống. Nhận thấy việc trồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao, người dân đã học hỏi, đưa hoa về trồng thử nghiệm.

"Thấy trồng hoa cho thu nhập khá, người dân đã mua giống hoa ở Đà Lạt đưa về đây trồng rồi nhân rộng ra. Hiện hoa được trồng rất nhiều, với 27 mô hình nhà lưới. Mô hình này nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, ví dụ mỗi nhà lưới khoảng 100 triệu thì địa phương sẽ hỗ trợ khoảng 50-60 triệu đồng. Sau mỗi vụ dưa lưới, người dân tận dụng đất để trồng hoa", ông Họa nói.

Theo ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, vụ hoa năm nay, toàn thôn Xuân Sơn có 30 hộ xuống giống hoa Tết, với diện tích trồng hơn 2ha, chủ yếu là giống cúc Đà Lạt. Nguồn thu nhập từ trồng hoa, có gia đình đạt 100-200 triệu đồng mỗi năm.

Nhờ học hỏi nghề trồng hoa từ Đà Lạt, nông dân đã mạnh dạn đầu tư các mô hình, biến xã Lưu Vĩnh Sơn thành vựa hoa lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh
Những mô hình nhà lưới mọc lên ở thôn Xuân Sơn. Sau vụ trồng dưa lưới, nông dân chuyển sang trồng hoa
Trước đây, người dân cần hoa để bán dịp Tết phải mua sỉ ở Hà Nội, Đà Lạt về. Nhiều năm trở lại đây, thương lái đổ về xã Lưu Vĩnh Sơn để mua sỉ các loại hoa như ly, cúc... để bán vào dịp Tết
Ông Hồ Sỹ Lưu (56 tuổi, trú tại thôn Xuân Sơn), người từng có gần 30 năm trong nghề trồng hoa, cây cảnh, chia sẻ, vụ mùa năm nay gia đình ông trồng hơn 50.000 cây hoa cúc vàng, 1.000 gốc hoa ly cùng hàng chục gốc đào chờ bán vào dịp Tết
Người dân cẩn thận dùng bao lưới bọc hoa
Ông Nguyễn Văn Trung (trú xã Lưu Vĩnh Sơn) cho hay, trước đây khu vực này là vùng đất cằn cỗi, nhưng nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chăm sóc đất, học hỏi nghề trồng hoa từ Đà Lạt, người dân đã thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ nghề trồng hoa.
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Biến vùng đất cằn thành vựa hoa lớn, chờ Tết đếm tiền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO